M.U chiếm số đông trong đội hình “Kỷ nguyên Premier League”

21/09/2010 09:38 GMT+7

Hôm qua, trang Goal.com đã công bố kết quả bình chọn trực tuyến 11 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu của “Kỷ nguyên Premier League” (bắt đầu từ năm 1992 đến nay). Cuộc bình chọn đã thu hút hơn 260.000 lượt CĐV. Kết quả, các danh thủ của CLB Manchester United đã chiếm đến 7 trong số 11 vị trí trong đội hình này.

Sir Alex đã giúp M.U có thêm 2 chiếc cúp Champions League - Ảnh: AFP

Hôm qua, trang Goal.com đã công bố kết quả bình chọn trực tuyến 11 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu của “Kỷ nguyên Premier League” (bắt đầu từ năm 1992 đến nay). Cuộc bình chọn đã thu hút hơn 260.000 lượt CĐV. Kết quả, các danh thủ của CLB Manchester United đã chiếm đến 7 trong số 11 vị trí trong đội hình này.

Kết quả này một phần bắt nguồn từ việc M.U là đội bóng thành công nhất của nước Anh trong “Kỷ nguyên Premier League”. Ở vị trí thủ môn, huyền thoại Đan Mạch Peter Schmeichel không có đối thủ cạnh tranh khi có đến hơn 50% số CĐV dồn phiếu bầu cho anh. Patrice Evra đánh bại Ashley Cole (Chelsea) ở vị trí hậu vệ trái trong khi Gary Neville được chọn cho vị trí hậu vệ phải. Với khả năng thi đấu vượt qua thời gian, hai lão tướng Paul Scholes và Ryan Giggs chiếm 2 vị trí ở hàng tiền vệ. Một người M.U khác là David Beckham chắc suất ở vị trí chạy cánh phải. Còn trên hàng tiền đạo, “Vua Eric Cantona” hiển nhiên có một suất. Với dàn cầu thủ đa số là người của M.U, vị trí HLV của đội bóng huyền thoại này tất nhiên đã được trao cho Sir Alex Ferguson, với 64% phiếu bầu.

N.C (Theo Goal.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.