M.U để Rio Ferdinand tự do ra đi

13/05/2014 06:29 GMT+7

(TNO) Ban lãnh đạo CLB M.U mới đây đã quyết định không gia hạn hợp đồng với trung vệ kỳ cựu Rio Ferdinand. Điều đó có nghĩa rằng, cầu thủ 32 tuổi có thể tự do rời sân Old Trafford sau khi hết hạn hợp đồng vào mùa hè này.

(TNO) Ban lãnh đạo CLB M.U mới đây đã quyết định không gia hạn hợp đồng với trung vệ kỳ cựu Rio Ferdinand. Điều đó có nghĩa rằng, cầu thủ 32 tuổi có thể tự do rời sân Old Trafford sau khi hết hạn hợp đồng vào mùa hè này.

>> David Moyes và Rio Ferdinand mất mặt tại Old Trafford
>> Rio Ferdinand hết cơ hội trở lại tuyển Anh
>> Rio Ferdinand: Ronaldo, sắp gặp lại cậu rồi!

 
Rio Ferdinand chia tay M.U sau 12 năm gắn bó - Ảnh: AFP

Theo tờ Sports Mail, đích thân Giám đốc điều hành M.U Ed Woodward đã công bố thông tin này ngay trong phòng thay đồ của CLB sau trận đấu với Southampton.

Trên trang Twitter chính thức của M.U cũng đăng lời cảm ơn Rio Ferdinand: “CLB M.U cảm ơn những đóng góp lớn của Rio Ferdinand cho đội bóng trong nhiều năm qua. Chúc cho anh ấy thành công trong tương lai”.

Như vậy, Rio Ferdinand là công thần thứ 2 sẽ rời khỏi M.U vào cuối mùa giải này sau Nemanja Vidic (sang Inter Milan).


M.U xác nhận sẽ không gia hạn hợp đồng với Rio Ferdinand - Ảnh: Twitter M.U

Ryan Giggs cũng đã nói lời chia tay với CLB nhưng nhiều khả năng sẽ được giữ lại tham gia thành phần Ban huấn luyện. Trong thời gian tới, tương lai của công thần khác là Patrice Evra sẽ được định đoạt.

Ferdinand gia nhập M.U vào tháng 7/2002, với giá chuyển nhượng kỷ lục vào thời điểm đó: 29,1 triệu bảng, từ Leeds United. Trong toàn bộ quãng thời gian chơi cho M.U, Ferdinand đã có tổng cộng 455 lần ra sân, ghi được 8 bàn thắng, cùng 10 danh hiệu với Quỷ Đỏ.

Hiện Ferdinand vẫn đang được liên hệ bởi các đội bóng thuộc giải Nhà nghề Mỹ MLS, Trung Quốc và Trung Đông.

Những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Rio Ferdinand

1978: Sinh trưởng tại Peckham, vào ngày 8.11.

1995: Có bản hợp đồng chuyên nghiệp với West Ham

1996: Có màn ra mắt tại West Ham trong trận hòa trước Sheffield Wednesday

1997: Có bàn thắng đầu tiên cho West Ham vào lưới Blackburn, và là hậu vệ trẻ nhất từng góp mặt trong thành phần đội tuyển Anh trong trận đấu với Cameroon tại Wembley.

1998: Có tên trong danh sách tham dự World Cup, nhưng không được ra sân.

2000: Không được triệu tập cho Euro 2000. Chuyển đến Leeds United với giá kỷ lục 18 triệu bảng.

2002: Có bàn thắng đầu tiên cho tuyển Anh (thắng 3-0 trước Đan Mạch ở vòng 1/16 World Cup). Chuyển đến M.U với giá 29,1 triệu bảng.

 
Rio Ferdinand đến M.U hồi năm 2002 - Ảnh: Reuters

2003: Có danh hiệu vô địch Premier League đầu tiên. Dính án treo giò 8 tháng và bị phạt 50.000 bảng vì dính líu đến doping.

2004: Bắt đầu thực thi án phạt, bỏ lỡ Euro 2004.

2005: Gia hạn thêm 4 năm với M.U

2007: Vắng mặt trong trận thua 2-3 của tuyển Anh trước Croatia, qua đó bỏ lỡ Euro 2008.

2008: Giữ chiếc băng đội trưởng đội tuyển Anh lần đầu tiên, gia hạn 5 năm với M.U, lên ngôi vô địch Champions League cùng M.U.

2009: Có chức vô địch Premier League lần thứ 3 liên tiếp cùng M.U, thất bại ở trận chung kết Champions League trước Barca.

2010: Bỏ lỡ World Cup vì chấn thương.

2011: Giành chức vô địch Premier League lần thứ 5 cùng M.U, tiếp tục thua trước Barca ở chung kết Champions League.

2012: Không được triêu tập lên tuyển cho Euro 2012, bị phạt 45.000 bảng vì tội phân biệt chủng tộc trên Twitter.

2013: Giã từ sự nghiệp tại đội tuyển Anh, gia hạn thêm 1 năm với M.U

2014: Tuyên bố sẽ chia tay M.U sau 12 năm gắn bó.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.