M.U đi tiên phong trong việc giảm lương ủng hộ chống Covid-19

04/04/2020 07:58 GMT+7

Cầu thủ M.U đã đi tiên phong ở Premier League khi tự nguyện giảm lương để ủng hộ quỹ chống Covid-19 tại Anh.

Sau khi Barcelona và một số CLB khác giảm lương cầu thủ, người ta chờ động tĩnh từ Premier League nơi có nhiều CLB và cầu thủ được yêu thích hàng đầu thế giới.
Để đáp lại sự trông đợi của mọi người và để góp phần vào quỹ chống đại dịch Covid 19, các ngôi sao của M.U đã tự nguyện cắt giảm 30% lương của mình.
Theo Daily Mail, việc giảm 30% lương của những cầu thủ M.U sẽ thu về khoảng 3,5 triệu bảng để đóng góp vào quỹ phòng chống Covid-19 tại Manchester.

Rashford và đồng đội có nghĩa cử đẹp.

AFP

Ngoài ra, Henderson - đội trưởng Liverpool, cũng kêu gọi các cầu thủ ở Ngoại hạng Anh thành lập quỹ chống Covid 19. Lời kêu gọi của Henderson được hưởng ứng mạnh mẽ nên dự kiến quỹ này sẽ thu về được số tiền khá lớn để hỗ trợ chống Covid-19.
Tính đến 7 giờ sáng ngày 4.4 (giờ VN), Anh có 38.168 ca dương tính Covid-19, trong đó có 3605 trường hợp tử vong.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.