M.U gánh thêm nợ của nhà Glazer

22/08/2010 09:00 GMT+7

Do các chủ nợ của gia đình Glazer vừa thông báo mức lãi suất của khoản vay này đã tăng từ 14,25%/năm lên thành 16,25%/năm vì nhà Glazer không trả lãi đúng hạn vào ngày 16.8 vừa qua, nên từ nay trở đi, mỗi năm M.U sẽ phải è cổ ra trả 38 triệu bảng tiền lãi cho khoản vay mạo hiểm (PIK) trị giá 265 triệu bảng của ông chủ Malcolm Glazer, thay vì chỉ phải trả 25 triệu bảng tiền lãi như trước đây.

Làn sóng phản đối chủ Mỹ ở M.U ngày một tăng cao - Ảnh: AFP

Do các chủ nợ của gia đình Glazer vừa thông báo mức lãi suất của khoản vay này đã tăng từ 14,25%/năm lên thành 16,25%/năm vì nhà Glazer không trả lãi đúng hạn vào ngày 16.8 vừa qua, nên từ nay trở đi, mỗi năm M.U sẽ phải è cổ ra trả 38 triệu bảng tiền lãi cho khoản vay mạo hiểm (PIK) trị giá 265 triệu bảng của ông chủ Malcolm Glazer, thay vì chỉ phải trả 25 triệu bảng tiền lãi như trước đây.

Khoản vay PIK này đã được nhà Glazer huy động từ các quỹ tài chính Citadel, Och Ziff và Perry Capital vào năm 2007, với lãi suất ban đầu là 14,25%/năm. Theo thỏa thuận giữa các bên, lãi suất khoản vay sẽ tự động tăng thêm 2%/năm nếu bên đi vay không trả lãi hàng năm theo đúng hạn. Theo thông tin do chính GĐĐH David Gills của M.U cung cấp, khoản vay này do công ty TNHH xây dựng Red Football Joint Venture của gia đình Glazer đứng tên. Vì thế trên giấy tờ khoản vay này không liên quan đến CLB M.U.

Thông tin trên càng làm các CĐV trung thành của đội bóng này tức giận. “Nhà Glazer luôn mồm nói rằng các khoản vay PIK không liên quan gì đến M.U. Nhưng chúng tôi biết rằng tới đây đội bóng sẽ phải đổ ra nhiều tiền hơn để trả lãi cho các khoản vay của họ”, người phát ngôn của Hội CĐV trung thành M.U, ông Duncan Drasdo tuyên bố.

N.C (Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.