M.U hạ knock out Tottenham ngay trong hiệp 1

16/03/2015 05:27 GMT+7

(TNO) Với các bàn thắng của Marouane Fellaini, Michael Carrick và Wayne Rooney được ghi trong vòng 34 phút, Manchester United M.U) đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước Tottenham, đối thủ cạnh tranh 1 suất trong top 4 Premier League.

(TNO) Với các bàn thắng của Marouane Fellaini, Michael Carrick và Wayne Rooney được ghi trong vòng 34 phút, Manchester United M.U) đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước Tottenham, đối thủ cạnh tranh 1 suất trong top 4 Premier League.

>> Welbeck giúp Arsenal loại M.U khỏi Cúp FA
>> 5 cuộc đối đầu kinh điển giữa M.U và Arsenal tại Cúp FA
>> Liverpool sẽ loại M.U hay Arsenal?

M.U hạ knock out Tottenham ngay trong hiệp 1
Fellaini dứt điểm mở tỷ số cho M.U - Ảnh: Reuters

Cuộc đối đầu với Tottenham trên sân nhà Old Trafford diễn ra đêm qua, rạng sáng nay (16.3, giờ VN) có ý nghĩa rất quan trọng với M.U. Bởi sau khi bị loại khỏi Cúp FA thì mục tiêu duy nhất còn lại trong mùa giải này của “Quỷ đỏ” là giành một vị trí trong top 4 Premier League và Tottenham là một trong những đối thủ cạnh tranh.

Với việc được chơi trên sân nhà, M.U nhanh chóng làm chủ thế trận. Đội bóng do HLV Lousi Van Gaal dẫn dắt có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 9 khi tiền vệ Fellaini di chuyển khôn ngoan nhận đường chuyền chọc khe từ Carrick và sút chéo góc làm tung lưới Tottenham.


Carrick đánh đầu nhân đôi cách biệt - Ảnh: Reuters

Không chỉ góp công trong bàn thắng mở tỷ số, Carrick còn trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số. Phút 19, trong một tình huống đá phạt góc, sau khi cú đánh đầu của Fellaini bị cản phá, cựu tiền vệ tuyển Anh đã có mặt đúng chỗ đánh đầu đưa bóng vào góc xa, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Bị thủng lưới 2 bàn khi trận đấu diễn ra chưa được bao lâu, các cầu thủ Tottenham thi đấu lúng túng như gà mắc tóc. Đến phút 34, một hậu vệ đội khách chuyền hỏng, đưa bóng đến chân của Rooney. Tiền đạo này đã ngay lập tức trừng phạt sai lầm của đội khách khi đi bóng tốc độ rồi dứt điểm chính xác.


Rooney ghi bàn - Ảnh: Reuters


Anh đóng giả bộ dạng của một võ sĩ bị knock out - Ảnh: AFP

Bàn thắng của Rooney là sự đáp trả ngọt ngào việc tờ The Sun đăng tin thất thiệt rằng anh bị người bạn Phil Bardsley, cầu thủ đang chơi cho Stoke đánh ngất xỉu trong khi chơi quyền anh tại nhà Rooney. Sau khi ghi bàn, Rooney đã đóng giả bộ dạng của một võ sỹ quyền anh bị đánh knock out để chế giễu.


Các hậu vệ M.U đã phong tỏa thành công tiền đạo số 1 của Tottenham là Harry Kane - Ảnh: Reuters

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, M.U thi đấu chắc chắn bên phần sân nhà và chờ cơ hội phản công. Dù vậy, không có bàn thắng nào được ghi thêm cho đến khi trọng tài thổi còi chấm dứt trận đấu.

Với chiến thắng này, M.U tiếp tục giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League với 56 điểm. “Quỷ đỏ” chỉ kém Arsenal 1 điểm và Man City 2 điểm. Trong khi đó, cơ hội vào top 4 của Tottenham đang dần trở nên xa với khi họ mới chỉ có 50 điểm.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.