M.U không còn ở tầng lớp thượng lưu của châu Âu

10/04/2014 10:03 GMT+7

(TNO) Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại của Manchester United (M.U) ở lượt về tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay (10.4, giờ VN), nhưng theo nhận định của báo giới quốc tế thì thất bại xuất phát từ chênh lệch đẳng cấp giữa Pep Guardiola - David Moyes và M.U - Bayern Munich.

(TNO) Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại của Manchester United (M.U) ở lượt về tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay (10.4, giờ VN), nhưng theo nhận định của báo giới quốc tế thì thất bại xuất phát từ chênh lệch đẳng cấp giữa Pep Guardiola - David Moyes và M.U - Bayern Munich.

>> Cộng đồng fan M.U tại Việt Nam khóc tiễn Quỷ đỏ
>> HLV Moyes đã sai lầm với ‘canh bạc’ Rooney
>> Bayern Munich 3-1 M.U: Hùm xám quá mạnh

M.U không còn ở tầng lớp thượng lưu
M.U (áo xanh) thất bại toàn diện trước Bayern Munich - Ảnh: Reuters

PA Sports của Anh giật dòng tít ngậm ngùi: “M.U cúi đầu trước Bayern”, kèm theo lời nhận định: “M.U đã thất bại trong việc tái lập thời khắc hào hùng trước người Đức ở Champions League năm 1999 bất chấp những nỗ lực ở Allianz Arena. Bayern cho người hâm mộ M.U mơ về chiến thắng trong 22 giây sau khi Patrice Evra ghi bàn, nhưng sau đó đã có một chiến thắng thoải mái và hợp lý”, PA Sports viết.

Trong khi đó, trang Herald Scotland giật dòng tít có vẻ rất quen thuộc hơn: “Champions League: Bayern quá mạnh so với những người đàn ông của Moyes”.

Tờ WAtoday của Úc thì đăng tiêu đề bài viết: “Sai lầm của M.U bị trừng phạt bởi Bayern”. Cây bút Brian Homewood của tờ này cho rằng Moyes đã có một số sai lầm chiến thuật, trong đó việc đưa Wayne Rooney thi đấu dù vẫn còn chấn thương và không tận dụng được cơ hội của mình là đáng chú ý nhất.

Homewood kết luận: “Chiến thắng với tổng tỷ số 4-2 giúp Bayern Munich duy trì hy vọng đoạt cú ăn ba năm thứ 2 liên tiếp, đồng thời khéo lại một mùa giải đau khổ cho M.U dưới sự dẫn dắt của David Moyes. M.U sẽ khó kết thúc mùa giải trong top 4 Premier League”.

M.U không còn ở tầng lớp thượng lưu-2
HLV Moyes bị quy kết trách nhiệm trong thất bại của M.U - Ảnh: Reuters

Tờ Independent của Anh thì đưa ra những bình luận khá cay đắng về đẳng cấp của đội chủ sân Old Trafford trong bài viết “M.U dọa Bayern một thời gian ngắn nhưng nhà vô địch chiếm ưu thế hoàn toàn” của Paul Hirst.

“Thất bại cho thấy Moyes cần phải chi tiêu để tăng cường lực lượng nhằm đưa đội bóng của mình trở lại tầng lớp thượng lưu ở châu Âu, chứ không đơn giản là luôn thi đấu gan dạ. Thực tế, trận đấu ở Allianz Arena là cơ hội cuối cùng của M.U cho hy vọng góp mặt ở Champions League mùa tới.

Tuy nhiên tinh thần và nhiệt huyết của cầu thủ ở trận này không đủ giúp M.U tránh khỏi một mùa giải thảm hại dưới thời Moyes”, Hirst viết.

Đó cũng là nhận định chung của hầu hết tờ báo ở xứ sở sương mù dành cho màn trình diễn thiếu thuyết phục của “Quỷ đỏ” thành Manchester ở mùa giải này nói chung và mặt trận Champions League nói riêng.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.