M.U lập kỷ lục chuyển nhượng với 'Henry mới'

02/09/2015 07:06 GMT+7

(TNO) Manchester United đã biến tiền đạo 19 tuổi Anthony Martial thành cầu thủ trẻ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi hoàn tất bản hợp đồng trị giá 36 triệu bảng và có thể lên đến 58 triệu bảng với các khoản cộng thêm.

(TNO) Manchester United đã biến tiền đạo 19 tuổi Anthony Martial thành cầu thủ trẻ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi hoàn tất bản hợp đồng trị giá 36 triệu bảng và có thể lên đến 58 triệu bảng với các khoản cộng thêm.

Martial (giữa) đã trở thành cầu thủ trẻ đắt giá nhất thế giới - Ảnh: AFP
Theo Sport Mail, vào chiều tối qua (1.9, giờ Anh), ngay trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè khép lại, M.U đã công bố bản hợp đồng với Martial. Theo đó, đội chủ sân Old Trafford phải trả cho AS Monaco 36 triệu bảng tiền chuyển nhượng. Con số này còn có thể tăng lên đến 58 triệu bảng nếu cộng thêm các khoản khác.
Chỉ tính riêng số tiền 36 triệu bảng thôi cũng đã đủ đưa Martial trở thành cầu thủ dưới 20 tuổi có giá chuyển nhượng cao nhất thế giới. Trước đây, kỷ lục này thuộc về tuyển thủ Brazil Lucas Moura khi anh chuyển từ Sao Paulo sang PSG với giá 32 triệu bảng vào năm 2012.
Sport Mail cho biết Martial đã ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội chủ sân Old Trafford. M.U có quyền gia hạn hợp đồng thêm 1 năm nữa sau khi hết hạn nếu muốn. Tại đội bóng mới cầu thủ được mệnh danh là "Thierry Henry mới" của bóng đá Pháp sẽ mang áo số 9.
HLV Van Gaal cũng đánh giá cao tài năng của Martial - Ảnh: AFP
Phát biểu trên trang web chính thức của M.U, Martial cho biết: "Tôi rất phấn khích khi gia nhập M.U. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời tại AS Monaco. Xin cảm ơn đội bóng và các CĐV vì đã luôn ủng hộ tôi. 
Tôi luôn muốn được chơi bóng tại Premier League và việc được gia nhập một trong những đội bóng lớn nhất thế giới khiến cho giấc mơ của tôi thành sự thật. Tôi rất nóng lòng được gặp các đồng đội mới cũng như thi đấu dưới sự chỉ đạo của HLV Louis Van Gaal, người đã có một sự nghiệp rất thành công".
Trong khi đó, HLV Van Gaal cũng dành những người có cánh cho tân binh của đội bóng: "Anthony là một tài năng thiên bẩm, một cầu thủ đa năng và vẫn còn có thể tiến xa. Chúng tôi đã theo dõi cậu ấy suốt một thời gian dài và nhận thấy cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian thi đấu cho AS Monaco.
Tôi rất vui khi Anthony gia nhập M.U. Tôi nghĩ rằng đây chính là đội bóng thích hợp để cậu ấy tiếp tục phát triển. Chính vì vậy, mọi người nên cho cậu ấy thời gian để thích nghi với môi trường thi đấu ở Premier League".
10 cầu thủ dưới 20 tuổi đắt giá nhất thế giới:
1. Anthony Martial (19 tuổi, từ AS Monaco sang M.U năm 2015): 36 triệu bảng (có thể tăng lên thành 58 triệu bảng)
2. Lucas Moura (19 tuổi, từ Sao Paulo sang PSG năm 2012: 32 triệu bảng
3. Luke Shaw (18 tuổi, từ Southampton sang M.U năm 2014): 32,5 triệu bảng
4. Wayne Rooney (18 tuổi, từ Everton sang M.U năm 2004): 26 triệu bảng
5. Javier Saviola (19 tuổi, từ River Plate sang Barcelona năm 2001): 25 triệu bảng
6. Marquinhos (19 tuổi, từ Roma sang PSG năm 2013): 22 triệu bảng
7. Anderson (19 tuổi, từ Porto to M.U năm 2007): 22 triệu bảng
8. Antonio Cassano (19 tuổi, từ Bari sang Roma năm 2004): 20 triệu bảng
9. Sergio Ramos (19 tuổi, từ Sevilla sang Real Madrid năm 2005): 18,9 triệu bảng
10. Sergio Aguero (19 tuổi, từ Independiente sang Atletico Madrid năm 2006): 16 triệu bảng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.