M.U sẽ bán Rooney?

13/01/2010 08:34 GMT+7

Manchester United (M.U) khủng hoảng? Mọi người sẽ nghĩ ngay “Ôi dào, lại nói về khủng hoảng hàng thủ nữa chứ gì?”. Nhưng không, M.U đang khủng hoảng tài chính. Đó là một thực tế sau khi nhà Glazer (chủ M.U) đang bị ngân hàng “bao vây” về khoản nợ 711,5 triệu bảng (trong đó có 202 triệu bảng là khoản nợ của gia đình Glazers khi họ mua lại M.U hồi năm 2005).

Rooney (phải) sẽ theo chân Ronaldo rời khỏi M.U?

Manchester United (M.U) khủng hoảng? Mọi người sẽ nghĩ ngay “Ôi dào, lại nói về khủng hoảng hàng thủ nữa chứ gì?”. Nhưng không, M.U đang khủng hoảng tài chính. Đó là một thực tế sau khi nhà Glazer (chủ M.U) đang bị ngân hàng “bao vây” về khoản nợ 711,5 triệu bảng (trong đó có 202 triệu bảng là khoản nợ của gia đình Glazers khi họ mua lại M.U hồi năm 2005).

Vừa qua tờ Guardian đã có bài phân tích nguyên nhân vì sao M.U lâm vào khủng hoảng. Và chuyện tiền chạy vào túi cá nhân các thành viên của gia đình Glazer cũng nằm trong những nguyên nhân đó.

 

Sir Alex nhận được tin buồn?

“Ngày 30.6.2009 họ “mượn” trước 2,9 triệu bảng từ tiền bán Cristiano Ronaldo để trả cho SLP - đối tác của công ty mẹ (Glazer) tại Mỹ. Từ năm 2006 đến nay, họ đã mượn cả thảy 20 triệu bảng cho những vụ như vậy”, tờ Guardian phân tích. Và theo tờ nhật báo hàng đầu nước Anh này, để hợp thức hóa những món tiền như thế, nhà Glazer cho ra đời loại chi phí mới: “Phí điều hành và tài chính”!?

Vừa qua Sir Alex cũng đã thông báo M.U sẽ không tham gia thị trường chuyển nhượng mùa đông. Nhưng không đơn giản là M.U không mua cầu thủ là có thể yên chuyện. Có thông tin, nhà Glazer đang nhắm đến Wayne Rooney, xem anh như “cứu tinh” thứ 2 sau Ronaldo, giúp họ nhanh nhất có một món tiền lớn (Real Madrid vừa trả 70 triệu bảng)!

S.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.