Muốn có Pep Guardiola, Chelsea phải đợi một năm

28/04/2012 14:17 GMT+7

(TNO) Pep Guardiola đang trở thành HLV thu hút rất nhiều sự quan tâm từ các CLB hàng đầu thế giới hiện nay, đặc biệt khi ông vừa tuyên bố chia tay Barcelona. Nhưng để có được chữ ký của chiến lược gia 41 tuổi này, các đội bóng sẽ phải chờ một năm.

(TNO) Pep Guardiola đang trở thành HLV thu hút rất nhiều sự quan tâm từ các CLB hàng đầu thế giới hiện nay, đặc biệt khi ông vừa tuyên bố chia tay Barcelona. Nhưng để có được chữ ký của chiến lược gia 41 tuổi này, các đội bóng sẽ phải chờ một năm.

>> HLV Guardiola chính thức chia tay Barcelona
>> Chấm dứt kỷ nguyên Tiqui-taca
>> Đêm ở Nou Camp - đêm của những ánh mắt

Chia tay Barcelona, HLV Guardiola sẽ nghỉ ngơi chứ chưa nhận lời dẫn dắt đội nào khác
HLV Guardiola sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi - Ảnh: AFP

Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày hôm qua (27.4), Guardiola cho biết sẽ dành thời gian một năm để nghỉ ngơi trước khi quay lại với công việc huấn luyện.

“Tôi cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng lúc này. Giờ là lúc tôi cần được nạp đầy năng lượng. Bạn biết đấy, sớm muộn tôi cũng trở lại với công tác huấn luyện cho một câu lạc bộ nào đó. Nhưng đó không phải là lúc này bởi tôi chưa có lại được những cảm xúc cao nhất trong bóng đá”, báo The Sun trích lời Guardiola.

Kể từ khi Barcelona bị loại khỏi Champions League tại vòng bán kết, báo chí loan tin nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các đội bóng hàng đầu tại Premier League như Chelsea, Manchester United and City, Arsenal, Liverpool và thậm chí cả tuyển Anh.

Song, chính Chelsea - đội bóng biến Barca thành cựu vô địch Champions League - mới là CLB đi đầu trong việc săn đón Guardiola.

Vừa qua, Daily Mail còn đăng tải thông tin Chủ tịch Roman Abramovich của Chelsea sẽ nỗ lực rước Guardiola về sân Stamford Bridge bằng cách đưa ra một đề nghị hết sức hấp dẫn dành cho Guardiola đến nỗi nhà cầm quân này không thể từ chối.

Chưa hết, báo AS của Tây Ban Nha còn cho biết Guardiola và Abramovich từng có cuộc gặp mặt hồi tháng 2 vừa qua tại Paris (Pháp) và nội dung rất có thể xoáy vào việc ông chủ tịch bên phía Chelsea muốn mời Guardiola dẫn dắt CLB thành London.

Nhưng hôm qua, Guardiola một lần nữa lên tiếng khẳng định: “Không hề có chuyện đó. Những gì báo chí đưa tin về việc tôi có liên lạc với Chelsea là một sự thiếu tôn trọng".

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.