Muốn tránh cũng không được

02/01/2010 00:13 GMT+7

Chỉ nghỉ ngơi đúng 1 ngày đầu năm mới 2010, các CLB Anh lại phải ra sân chinh chiến tiếp ở FA Cup.

Với những cầu thủ trẻ như Ramsey (phải), Arsenal cũng đủ vượt trội so với West Ham - Ảnh: Reuters

Chỉ nghỉ ngơi đúng 1 ngày đầu năm mới 2010, các CLB Anh lại phải ra sân chinh chiến tiếp ở FA Cup.

Trong số 32 cặp đấu ở vòng 3, cặp đấu nặng ký nhất chính là trận derby London giữa West Ham  và Arsenal (diễn ra vào tối chủ nhật 3.1, lúc 23 giờ 15). Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay khi West Ham đang ngập trong khó khăn và buộc phải tập trung vào mục tiêu duy nhất là trụ hạng ở giải Ngoại hạng Anh thì sức nóng của trận derby này đã giảm đi phần nào. HLV Zola có thể sẽ sử dụng đội hình dự bị để đội hình chính dưỡng chân cho trận gặp Wolverhampton vào ngày 10.1 tới. Trong khi đó, theo dự đoán của bình luận viên Mark Lawrenson của BBC Sport, vì HLV Arsene Wenger đang đặt một trong 3 mục tiêu đăng quang mùa này để giải cơn hạn “không cúp vô địch” sau 4 mùa bóng của Arsenal, nên nhiều khả năng sẽ đưa đội hình mạnh với sự pha trộn giữa một vài cầu thủ ở đội 1 với các cầu thủ trẻ đang chơi lên chân như Ramsey, Vito Mannone, Merida, Wilshere hay Carlos Vela...

Cũng trong tối chủ nhật, ĐKVĐ FA Cup là Chelsea sẽ tiếp đón đối thủ dưới cơ Watford trên sân Stamford Bridge. Còn M.U cũng được chơi trên sân nhà khi gặp Leeds United - đội từng làm mưa làm gió bóng đá Anh một thời, nay đang chơi ở giải hạng nhì. Đội còn lại trong nhóm “tứ đại gia” là Liverpool thì gặp Reading trên sân khách Madejski vào rạng sáng mai (lúc 0 giờ 15).

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.