Napoli bị trừ 2 điểm vì liên quan đến dàn xếp tỷ số

18/12/2012 17:49 GMT+7

(TNO) Ngày 18.12, câu lạc bộ Napoli đã bị Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) tuyên án phạt trừ 2 điểm vì có liên quan đến việc dàn xếp tỷ số trong trận đấu với Sampdoria tại Serie A diễn ra vào tháng 5.2010.

(TNO) Ngày 18.12, câu lạc bộ Napoli đã bị Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) tuyên án phạt trừ 2 điểm vì có liên quan đến việc dàn xếp tỷ số trong trận đấu với Sampdoria tại Serie A diễn ra vào tháng 5.2010.

>> Napoli và đội trưởng Paolo Cannavaro đứng trước án phạt
>> Inter Milan vượt qua Napoli, Juventus giữ vững ngôi đầu
>> Inter Milan sa sút, Napoli áp sát Juventus

Napoli bị trừ 2 điểm vì liên quan đến dàn xếp tỷ số
Paolo Cannavaro (trái) bị cấm thi đấu 6 tháng - Ảnh: AFP

Theo AP, FIGC đã ra án phạt đối với Napoli dựa vào lời khai của cựu thủ môn đội bóng này là Matteo Gianello. Theo đó, trước trận đấu giữa Napoli và Sampdoria vào ngày 16.5.2010, Gianello đã lôi kéo hai trung vệ Paolo Cannavaro và Gianluca Grava nhằm dàn xếp kết quả.

Cannavaro cùng Grava đã không đáp ứng yêu cầu này của Gianello nhưng cũng không báo lại với đội bóng cũng như FIGC. Chính vì vậy, FIGC đã đưa ra hình phạt đối với Napoli cũng như những cầu thủ có liên quan.

"Câu lạc bộ Napoli sẽ bị trừ 2 điểm và phải nộp phạt 70.000 euro. Bên cạnh đó, Gianello bị cấm thi đấu 39 tháng. Hai cầu thủ Cannavaro và Grava cũng bị cấm thi đấu 6 tháng", AP trích thông báo của FIGC.

Án phạt này chắc chắn là một đòn đau giáng vào tham vọng của Napoli trong cuộc đua vô địch tại Serie A mùa giải này. Sau khởi đầu thành công, hiện đội bóng chủ sân San Paolo đang bị Juventus dẫn với khoảng cách 8 điểm trên bảng xếp hạng.

Với án phạt mới được đưa ra, khoảng cách giữa 2 đội hiện là 10 điểm. Không chỉ vậy, Napoli còn không có được sự phục vụ của trung vệ Cannavaro, người hiện đang mang băng đội trưởng, cho đến cuối mùa giải.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.