Nasri chỉ trích HLV Blanc

30/08/2011 23:40 GMT+7

Vừa trở về tập trung cùng đội tuyển Pháp để chuẩn bị cho đợt trận vòng loại Euro 2012 đầu tháng tới (gặp Albania và Romania), ngôi sao Samir Nasri (ảnh) đã có nhiều lời lẽ không hay với HLV Laurent Blanc. Tân binh của CLB Man.City chỉ trích ông Blanc đã nói xấu sau lưng anh.

Vừa trở về tập trung cùng đội tuyển Pháp để chuẩn bị cho đợt trận vòng loại Euro 2012 đầu tháng tới (gặp Albania và Romania), ngôi sao Samir Nasri (ảnh) đã có nhiều lời lẽ không hay với HLV Laurent Blanc. Tân binh của CLB Man.City chỉ trích ông Blanc đã nói xấu sau lưng anh.

Trước đó, trong cuộc họp báo hôm 10.8, HLV Blanc có nói với một số nhà báo: “Tôi nghĩ, các anh nên làm sao cho cậu ta (Nasri) thi đấu tốt hơn nữa khi trở về đội tuyển. Cậu ta có năng lực, nhưng không hiểu vì sao lại luôn thiếu niềm tin vào chính mình”. Ngoài ra Blanc cũng có ý trách móc một trụ cột khác của tuyển Pháp là Franck Ribery thiếu động lực khi chơi cho đội tuyển.

 
Ảnh: AFP 

Ribery chưa lên tiếng, nhưng Nasri rất bực mình, và ngay trong cuộc phỏng vấn với tờ France Football đầu tuần này, anh đã nói thẳng: “Nếu ông ấy (HLV Blanc) cảm thấy không hài lòng với phong độ của tôi, thì nên nói thẳng với tôi chứ không thể đi nói với báo chí một cách công khai như vậy. Bản thân tôi không có xích mích gì với Blanc và ban huấn luyện, nhưng rõ ràng việc vừa rồi là không hay”. Dưới thời HLV tiền nhiệm Domenech, Nasri cũng từng tỏ thái độ phản ứng thẳng thắn với một số chuyện không hài lòng, do đó anh đã bị gạt khỏi danh sách tuyển Pháp thi đấu tại World Cup 2010. Không biết lần này, với sự phản ứng mạnh trước HLV Blanc - người đang quyết tâm tái lập kỷ cương của đội tuyển Pháp, liệu Nasri có rơi vào tình thế cũ?

G.Lao 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.