Newcastle hết tiền mua cầu thủ

11/05/2010 09:13 GMT+7

Vừa giành quyền trở lại Premier League sau một mùa giải phải thi đấu ở Championship nhưng Newcastle đã phải đối mặt với một thực tế buồn. Đó là việc ban lãnh đạo đội bóng này sẽ không chi tiền để tăng cường lực lượng trong mùa bóng tới.

Newcastle vẫn còn khó khăn

Vừa giành quyền trở lại Premier League sau một mùa giải phải thi đấu ở Championship nhưng Newcastle đã phải đối mặt với một thực tế buồn. Đó là việc ban lãnh đạo đội bóng này sẽ không chi tiền để tăng cường lực lượng trong mùa bóng tới.

Theo báo chí Anh, ban lãnh đạo Newcastle đã ra một thông báo cho biết tình hình tài chính của đội bóng này không được tốt. Theo đó, khoản lỗ của Newcastle trong năm tài chính 2008-09 là 37,7 triệu bảng và ước tính con số này trong năm tài chính 2009-10 là khoảng 32,5 triệu bảng. Trong mùa bóng vừa qua, Newcastle đã chi vượt quá kế hoạch 20 triệu bảng. Khoản tiền lương của đội bóng này vào khoảng 40 triệu bảng nữa. Như vậy, số tiền 60 triệu bảng nhờ vào việc thăng hạng của Newcastle sẽ chỉ đủ dùng để bù vào hai khoản trên.

“Ban lãnh đạo đã lên kế hoạch trong vòng 5 năm tới cho đội bóng. Đây sẽ là giai đoạn CLB hoạt động trong tình trạng quá độ nhằm hướng đến tình trạng tài chính ổn định vào năm tài chính 2015-16. Chính vì vậy, đội hình của Newcastle trong mùa bóng tới vẫn sẽ chủ yếu bao gồm những cầu thủ vừa giành chức vô địch Championship vừa qua. Chúng tôi không có kế hoạch chi tiền để tăng cường lực lượng”, tờ Guardian trích bản thông báo của Newcastle. Bản thông báo này cũng khẳng định HLV Chris Hughton sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ dẫn dắt Newcastle thi đấu tại Premier League mùa giải tới.

L.H (Theo Guardian)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.