Newcastle lấy lại tên sân St James' Park

15/10/2012 21:04 GMT+7

(TNO) Sau khi đặt bút ký bản hợp đồng tài trợ trị giá 32 triệu bảng/4 năm với Wonga, CLB Newcastle buộc phải dùng lại cái tên sân có 119 năm lịch sử St James’ Park, theo yêu cầu của phía tài trợ.

(TNO) Sau khi đặt bút ký bản hợp đồng tài trợ trị giá 32 triệu bảng/4 năm với Wonga, CLB Newcastle buộc phải dùng lại cái tên sân có 119 năm lịch sử St James’ Park, theo yêu cầu của phía tài trợ.

>> M.U đè bẹp Newcastle tại St James' Park
>> Mourinho nhắn tin động viên HLV Newcastle
>> Cầu thủ gốc Việt ghi bàn cho Newcastle

 
Newcastle lấy lại cái tên sân cũ St James' Park - Ảnh: Sports Mail

Cái tên St James' Park đã gắn bó với đội bóng mang biệt danh "Chích chòe" Newcastle kể từ năm 1892.

Tuy nhiên, từ năm 2011, cái tên đã gắn liền với Newcastle suốt 119 năm đã không còn, khi lãnh đạo đội bóng này đã đổi sân thành Sports Direct Arena.

Sports Direct Arena ăn theo tên công ty của ông chủ đội bóng - Mike Ashley. Theo giải thích của các thành viên CLB Newcastle, sự thay đổi như vậy nhằm tạo tiền đề cho kế hoạch thu hút các nhà tài trợ cũng như nhiều kênh đầu tư tài chính khác.
 
Việt Newcastle quyết định lấy lại tên sân cũ đã khiến người hâm mộ đã không giấu được hạnh phúc.

“Ơn Chúa St James' Park đã trở lại. Đây mới là cái tên đúng đắn và giá trị nhất", một CĐV Newcastle có tài khoản Twitter là @JeromeWalcott chia sẻ, sau khi chứng kiến tên sân nhà của "Chích chòe" là Sports Direct Arena bị xóa bỏ.

 
Tên sân Sports Direct Arena đã bị tháo xuống - Ảnh: Sports Mail

“Đó mới là vẻ đẹp của St James' Park”, một CĐV có tài khoản @SJ_NUFC hạnh phúc chia sẻ.

Đây là 2 trong số hàng nghìn fan Newcastle vui mừng trước sự kiện ban lãnh đạo "Chích chòe" cho xóa bỏ tên sân Sports Direct Arena trở lại dùng St James’ Park vào sáng 15.10.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.