Nghi án bán độ và dàn xếp tỷ số chấn động La Liga

31/05/2013 06:18 GMT+7

(TNO) Có khá nhiều trận đấu tại giải La Liga (Tây Ban Nha) trong những năm gần đây đã được mua bán. Thông tin này đã được một cầu thủ giấu tên tiết lộ trên tờ Marca.

(TNO) Có khá nhiều trận đấu tại giải La Liga (Tây Ban Nha) trong những năm gần đây đã được mua bán. Thông tin này đã được một cầu thủ giấu tên tiết lộ trên tờ Marca.

>> M.U bị nghi dính líu đến vụ dàn xếp tỷ số hồi năm 2002
>> Liverpool bị tố dàn xếp tỷ số tại Champions League
>> Chủ tịch LĐBĐ Nam Phi bị cáo buộc dàn xếp tỷ số

 
Hậu vệ Jose Manuel Casado từng nhận được lời đề nghị bán độ từ phía Mallorca ở một trận đấu trong quá khứ - Ảnh: AFP

“Tôi ra sân ở trận gặp Levante. Trước trận đấu, HLV đã nói với chúng tôi rằng "Nếu chúng ta ghi 1 bàn thắng, họ sẽ gỡ hòa. Ngược lại, nếu họ ghi 1 bàn thắng, chúng ta sẽ gỡ hòa. Nếu tới phút 85, tỷ số đang cân bằng, chúng ta không được phép ghi bàn. Chúng ta cần 1 kết quả hòa". Và hôm đó, chúng tôi đã hòa với tỷ số 0-0”, tờ Marca dẫn lời cầu thủ giấu tên.

Không chỉ cầu thủ, các HLV và các vị lãnh đạo đội bóng cũng lên tiếng vạch trần những nghi án bán độ trong quá khứ.

“Tôi thậm chí còn nghi ngờ về việc có đưa một vài cầu thủ vào sân bởi nghĩ rằng họ có thể đã bị mua độ. Bạn thậm chí không tin nửa đội hình”, một HLV cho biết.

Tất cả những nhân vật tiết lộ trên đều được giấu thông tin ngoại trừ hậu vệ Jose Manuel Casado, người đã nhận được lời đề nghị bán độ từ phía Mallorca ở một trận đấu trong quá khứ.

“Ở mùa giải đó, trong trận gặp Mallorca, có một cầu thủ của chúng tôi (Jose Manuel Casado) đã được lời liên hệ từ một nhân vật bên phía Mallorca. Nhưng ngay sau đó, cầu thủ này đã báo cáo với HLV để ngăn chặn tình trạng. Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng ở mùa giải năm đó, có nhiều trận đấu đã bị mua bán”, chủ tịch của Vallecano Raul Martin Presa tiết lộ.

 
Phó chủ tịch LFP Javier Tebas - Ảnh: Reuters

Thực tế, nghi án bán độ và dàn xếp tỷ số tại Tây Ban Nha đã được ban tổ chức (BTC) giải La Liga đặt ra hồi tháng 1 vừa qua. Ở đó, ông Javier Tebas, Phó chủ tịch BTC các giải đấu chuyên nghiệp Tây Ban Nha (LFP), quả quyết có hiện tượng dàn xếp tỷ số tại La Liga và e ngại một scandal tương tự Scommessopoli tại Ý có thể sẽ xảy ra ở giải quốc nội.

Tebas cho rằng một số kết quả được sắp đặt, nhưng thừa nhận không có bằng chứng để chứng minh.

"Các trận đấu đang bị bán tại La Liga và những kẻ gian lận cần bị đưa ra ánh sáng. Không may tôi không thể chứng minh điều này, nhưng các trận đấu đang bị dàn xếp ở Tây Ban Nha. Tôi không thể loại bỏ một scandal tương tự như tại Ý", ông Tebas nói.

Trong vài năm trở lại đây, bóng đá châu Âu liên tục bị phanh phui những trận đấu có dàn xếp, chủ yếu đến từ các thế lực ngầm châu Á. Trong đó, Ý là đất nước làm mạnh tay nhất với dàn xếp tỷ số và cá cược bất hợp pháp.

 
Luciano Moggi - ông trùm của scandal Calciopoli gây chấn động tại Serie A hồi năm 2006 - Ảnh: Dello Sport

Năm 2006, cảnh sát Ý từng phanh phui vụ scandal đình đám mang tên Calciopoli, đẩy Juventus xuống Serie B và nhiều đội bóng lớn khác cũng lao đao.

Trước vòng chung kết EURO 2012, cảnh sát Ý cũng đã mở cuộc điều tra trên diện rộng giới cầu thủ và các đội bóng ở giải quốc gia trong scandal mang tên Scommessopoli.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.