“Ngựa hoang” Bowyer lại trở chứng

21/09/2010 09:21 GMT+7

Cầu thủ nhiều tật Lee Bowyer mới đây đã tiếp tục gây ra một vụ rắc rối khi văng tục đối với một phụ nữ lớn tuổi. Trong trận đấu giữa Birmingham của Bowyer và West Brom hồi cuối tuần trước, cựu cầu thủ của Leeds đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi vào bóng thô bạo với Gabriel Tamas.

Cầu thủ nhiều tật Lee Bowyer mới đây đã tiếp tục gây ra một vụ rắc rối khi văng tục đối với một phụ nữ lớn tuổi. Trong trận đấu giữa Birmingham của Bowyer và West Brom hồi cuối tuần trước, cựu cầu thủ của Leeds đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi vào bóng thô bạo với Gabriel Tamas.

Bị các CĐV chế giễu, Bowyer đã chửi thề trước mặt một phụ nữ có vé xem cả mùa của CLB West Brom tên là Sandra Cox. Điều đáng nói là bà Cox không đi xem bóng đá một mình mà còn dắt theo đứa cháu trai mới 7 tuổi.

“Tất cả mọi người đều tức giận khi Bowyer phạm lỗi thô bạo như vậy. Thế mà anh ta cứ làm như không có chuyện gì xảy ra. Khi bị phản đối, Bowyer lại buông ra những lời lẽ rất khó nghe. Anh ta đã gọi tôi là bà điếm già. Thật là một cú sốc, nhất là khi tôi đang ngồi cùng với cháu trai. Thằng bé mới chỉ 7 tuổi và nó không đáng bị nghe các từ ngữ xấu. Tôi đã thông báo sự việc cho một nhân viên của CLB ngay sau đó”, bà Cox cho biết trên Daily Mail.

 
Bowyer tranh cãi với trọng tài trên sân và văng tục khi bị thay ra - Ảnh: Daily Mail

Ngay sau khi xảy ra hành động thô lỗ trên, Bowyer đã có lời xin lỗi với các CĐV. Phát ngôn viên của West Brom phát biểu: “Chúng tôi đã nhận được khiếu nại của bà Cox. Tuy nhiên, CLB thấy rằng Bowyer cũng đã xin lỗi ngay sau đó nên vụ việc đến đây là chấm dứt”.

Những tiền sự của Bowyer

Năm 1994: Bị phát hiện sử dụng chất cấm khi còn thi đấu cho Charlton. Bowyer đã bị cấm thi đấu một thời gian đồng thời phải tham gia khóa cai nghiện do LĐBĐ Anh tổ chức.

Năm 1996: Tham gia vào một vụ ẩu đả tại một nhà hàng MacDonald ở London và bị phạt 4.500 bảng.

Năm 2000: Cùng với đồng đội ở CLB Leeds tham gia vào vụ hành hung một sinh viên người châu Á bên ngoài một hộp đêm. Bowyer thoát tội sau khi đền bù 170 ngàn bảng cho nạn nhân.

Năm 2005: Bị cấm thi đấu 7 trận và nhận mức phạt 30 ngàn bảng sau khi đánh nhau với đồng đội ở Newcastle, Kieron Dyer trong một trận đấu.

L.H (Theo Daily Mail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.