Người Bồ run rẩy trước lễ bốc thăm play off World Cup 2014

21/10/2013 07:48 GMT+7

(TNO) 20 giờ tối nay (ngày 21.10 - giờ VN), tại Zurich (Thụy Sỹ) Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sẽ tiến hành bốc thăm phân cặp vòng play off World Cup 2014 cho 8 đội nhì bảng có thành tích cao nhất ở khu vực châu Âu.

(TNO) 20 giờ tối nay (ngày 21.10 - giờ VN), tại Zurich (Thụy Sỹ) Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sẽ tiến hành bốc thăm phân cặp vòng play off World Cup 2014 cho 8 đội nhì bảng có thành tích cao nhất ở khu vực châu Âu.

>> VL World Cup 2014 khu vực châu Á: Ưu thế Đông Á
>> VL World Cup 2014: Đức, Bỉ, Thụy Sỹ và Colombia đến đích
>> VL World Cup 2014: Bồ Đào Nha và Pháp tranh vé vớt

 
Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo (bìa trái) nhiều khả năng sẽ gặp 1 trong 2 đội Pháp của Franck Ribery (giữa) hoặc Thụy Điển của Zlatan Ibrahimovic (10) - Ảnh: FIFA

Trước khi tiến hành bốc thăm, FIFA đã tiến hành phân nhóm hạt giống. Tiêu chí được tổ chức cao nhất của bóng đá thế giới lựa chọn là vị trí trên bảng xếp hạng FIFA tháng 9.2013.

Phân loại hạt giống

Nhóm 1: Bồ Đào Nha (thứ 14), Hy Lạp (15), Croatia (18) và Ukraine (20).

Nhóm 2: Pháp (21), Thụy Điển (25), Romania (29) và Iceland (46).

Theo bảng xếp hạng này, nhóm hạt giống số 1 bao gồm Bồ Đào Nha (thứ 14), Hy Lạp (15), Croatia (18) và Ukraine (20). Nhóm còn lại bao gồm 4 đội bóng khác là Pháp (21), Thụy Điển (25), Romania (29) và Iceland (46).

Theo thể lệ bốc thăm của FIFA, các cặp đấu sẽ là tổ hợp ngẫu nhiên của 2 đội bóng thuộc 2 nhóm đã phân loại ở trên. Bởi vậy, dù được xếp vào nhóm hạt giống số 1 nhưng Bồ Đào Nha vẫn không thể yên lòng khi họ có khả năng chạm trán 2 đối thủ được đánh giá rất cao là đội tuyển Pháp và Thụy Điển ở nhóm 2.

Nếu Bồ Đào Nha phải chạm trán 1 trong 2 đối thủ trên, chắc chắn vòng chung kết World Cup sẽ phải nói lời chia tay với 1 trong 3 danh thủ là Cristiano Ronaldo, Franck Ribery hay Zlatan Ibrahimovic.

Bởi vậy, lễ bốc thăm vòng play off đêm nay là sự kiện nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ bóng đá thế giới.

Cựu tiền đạo người Thụy Sỹ Alexander Frei, người đã từng 2 lần dự World Cup, sẽ là khách mời tiến hành lễ bốc thăm tối nay.

Ngoài ra, sự kiện này còn có sự góp mặt của 8 vị HLV trưởng các đội tuyển quốc gia là Niko Kovac (Croatia), Didier Deschamps (Pháp), Fernando Santos (Hy Lạp), Lars Lagerback (Iceland), Paulo Bento (Bồ Đào Nha), Victor Piturca (Romania), Eri Hamren (Thụy Điển) và Mikhail Fomenko (Ukraine).

Theo lịch, 2 loạt trận play off sẽ diễn ra vào các ngày 16 và 20.11 (giờ VN).

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.