Người hâm mộ “Quỷ đỏ” tha thứ cho Rooney

21/11/2010 12:17 GMT+7

(TNO) Phần lớn cổ động viên (CĐV) của M.U đã hô to tên của Wayne Rooney để chào đón màn tái xuất của anh trong trận gặp Wigan tối thứ bảy, 20.11, sau 34 ngày vắng bóng.

Rooney ký tặng người hâm mộ trong trận gặp Wigan - Ảnh: AFP

(TNO) Phần lớn cổ động viên (CĐV) của M.U đã hô to tên của Wayne Rooney để chào đón màn tái xuất của anh trong trận gặp Wigan tối thứ bảy, 20.11, sau 34 ngày vắng bóng.

Những lo ngại về việc Rooney mất đi sự ủng hộ từ CĐV đã biến mất khi anh được hoan hô nồng nhiệt giữa lúc danh sách đội hình được xướng lên. Và khi Rooney vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 56, những tiếng gào “Roo-ney, Roo-ney” vang vọng khắp sân vận động như thể anh chưa bao giờ vắng mặt.

Rooney vốn nghỉ thi đấu 8 trận của M.U vì chấn thương mắt cá và những vướng mắc xung quanh việc gia hạn hợp đồng của cầu thủ người Anh.

HLV Alex Ferguson phát biểu với Daily Mail: “Đó là một sự đón tiếp tốt đẹp đối với Rooney. Rất thoải mái cho cậu ấy. Nó sẽ giúp cậu ấy bình tĩnh và nhận ra mình đang ở đúng câu lạc bộ. Cậu ấy sẽ ra sân ở trận gặp Rangers. Đó là trận đấu hoàn hảo để cậu ấy đá 90 phút”.

M.U đánh bại Wigan 2-0 nhờ các bàn thắng của Javier Hernandez và Patrice Evra, người có bàn thắng đầu tiên trong hơn 3 năm.

Cầu thủ người Pháp này ngỏ lời cảm ơn người kiến tạo Park Ji sung: “Có lẽ tôi sẽ mua tặng cậu ấy một chiếc xe hơi nhân dịp Giáng sinh”.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.