Tuy nhiên, như một định mệnh dành cho
Joe Bryan khi anh ghi cú đúp bàn thắng trong hiệp phụ giúp Fulham đánh bại Brentford 2-1 rạng sáng nay, để giúp đội nhà quay lại Ngoại hạng Anh chỉ sau 1 mùa rớt hạng đầy ngoạn mục.
Tính tổng cộng trong 77 lần khoác áo Fulham, hậu vệ Joe Bryan cùng với cú đúp vừa ghi ở trận chung kết play-off lên hạng thì mới có đúng 2 cú đúp bàn thắng ghi được cho đội bóng này ở toàn bộ mọi giải đấu. Quả là một dịp ghi bàn đúng thời điểm, và hết sức quan trọng của Joe Bryan cho Fulham.
Fulham lên hạng mùa 2017-2018 qua vòng play-off, nhưng rớt hạng mùa 2018-2019, và mùa này 2019-2020 lại lên hạng cũng qua
vòng play-off. Trước đó Leicester lên hạng mùa 1993-1994, rồi rớt hạng và lên lại mùa 1995-1996.
HLV Scott Parker đã chỉ cách cho Joe Bryan trước khi thực hiện cú sút phạt phút 105 thành bàn thay đổi hoàn toàn thế trận
|
Sau trận đấu, Joe Bryan tiết lộ chính HLV Scott Parker đã mang lại niềm tin cho Fulham và cả anh, sau khi bị đối thủ khó chơi Brentford gây nhiều khó dễ suốt 90 phút thi đấu chính thức.
Joe Bryan nói: “Tôi không phải người hùng, tất cả tập thể từng cầu thủ một mới là người hùng của Fulham. Sau 2 bàn thắng, ai cũng thấy Brentford không bỏ cuộc cho đến những giây cuối. Sau khi họ gỡ lại 1 bàn, nếu còn thời gian chắc chắn trận đấu sẽ còn căng thẳng nữa.
Tất cả chúng tôi ai cũng quyết tâm, và sẵn sàng làm mọi điều chết tiệt nhất để giữ chiến thắng (nhiều cầu thủ Fulham vây Henrik Dalsgaard sau khi ghi bàn phút 120+4 gỡ 1-2 cho Brentford, không cho đưa bóng vào cuộc sớm)...”.
Cũng theo Joe Bryan: “Trong một trận đấu căng thẳng đến như vậy, chúng tôi có Scott Parker. Chính anh ấy đã chỉ bí mật cho tôi ở cú sút phạt ghi bàn mở tỷ số, và thay đổi hoàn toàn thế trận. Thực sự rất khó tin, nhưng 2 bàn thắng hôm nay của tôi đúng là không thể tin nổi”.