Người thắng, kẻ thua đều hài lòng

12/07/2010 00:01 GMT+7

HLV Joachim Loew của đội tuyển Đức đã tán dương hết lời các cầu thủ trẻ của mình sau màn lội ngược dòng đánh bại Uruguay 3-2 giành vị trí thứ 3 tại World Cup. Ông nói: “Cách đây khoảng 8, 9 tháng chúng tôi không mong đợi sẽ giành được thành tích như thế này.

Đức chỉ nhận HC đồng, nhưng tương lai sẽ rộng mở - Ảnh: AFP

HLV Joachim Loew của đội tuyển Đức đã tán dương hết lời các cầu thủ trẻ của mình sau màn lội ngược dòng đánh bại Uruguay 3-2 giành vị trí thứ 3 tại World Cup. Ông nói: “Cách đây khoảng 8, 9 tháng chúng tôi không mong đợi sẽ giành được thành tích như thế này.

Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi có thể về nhà với một cảm giác tự hào. Trong hiệp hai, khi Đức bị Forlan ghi bàn dẫn trước 2-1, chúng tôi đã khai thác tối đa sức mạnh tinh thần của tập thể đội bóng, cân bằng tỷ số do Jansen ghi và giành lại chiến thắng do Khedira lập công. Rõ ràng, trong đội tuyển Đức có nhiều nhân tố trẻ đã khẳng định mình, giờ còn có thêm tinh thần của những nhà vô địch. Đó mới chính là sự hài lòng lớn nhất của chúng tôi”. Được biết LĐBĐ Đức đã đề nghị ông Loew tiếp tục nắm đội tuyển cho đến hết VCK Euro 2012, nhưng nhà cầm quân này cho biết ông sẽ cân nhắc trước khi có quyết định cuối cùng.

Tiền vệ Sami Khedira nhận xét: “Vị trí thứ 3 cũng không quá tồi. Điều quan trọng qua World Cup lần này, tuyển Đức đã chứng tỏ ngày càng khát khao chiến thắng hơn và chúng tôi đang hướng tới tương lai với một sự háo hức”. Còn tiền vệ Schweinsteiger - đeo băng thủ quân thay đội trưởng Philipp Lahm do còn bị bệnh cúm nói: “Chiếc HCĐ chỉ là phần quà an ủi, nỗi thất vọng thua trận bán kết vẫn chưa nguôi ngoai với chúng tôi. Hy vọng ở World Cup lần tới, chúng tôi sẽ có mặt ở trận chung kết”.

Trong khi đó, HLV Oscar Tabarez của Uruguay cũng không tỏ ra quá thất vọng khi nói: “Tôi tin chắc là mọi người cũng cùng quan điểm với tôi rằng, Uruguay là một trong những hiện tượng thú vị nhất của giải đấu. Chúng tôi đã cho mọi người thấy rằng Uruguay có thể cạnh tranh với bất kỳ đội bóng nào trên thế giới, và chúng tôi sẽ còn trở lại World Cup với tư thế của một đội bóng lớn”.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.