Nguyên nhân khiến 22 cầu thủ Lào, Campuchia 'bán mình cho quỷ'

17/02/2017 11:59 GMT+7

Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) châu Á (AFC) vừa ra quyết định cấm vĩnh viễn 22 cầu thủ, cựu cầu thủ, quan chức của bóng đá Lào và Campuchia vì liên quan đến các hoạt động dàn xếp tỷ số từ năm 2014.

LĐBĐ châu Á (AFC) công bố án kỷ luật trên sau cuộc điều tra liên quan tới các đội bóng thuộc LĐBĐ Lào từ năm 2014. Cuộc điều tra dựa trên những dữ liệu cung cấp từ đối tác Sportradar (Công ty Phân tích dữ liệu thể thao, chuyên cảnh báo nghi ngờ những trận đấu có dấu hiệu dàn xếp tỷ số) và từ Ủy ban Liêm chính của LĐBĐ thế giới (FIFA). AFC cũng cho biết, do cuộc điều tra vẫn tiếp tục nên chi tiết cụ thể các trận đấu dàn xếp tỷ số bị phanh phui chưa được tiết lộ. Cơ quan này cũng yêu cầu FIFA mở rộng lệnh cấm có hiệu lực trên toàn thế giới với những cầu thủ nhúng chàm.
Từ dữ liệu mà Sportradar cung cấp, AFC đã vào cuộc điều tra trận đấu giữa Lào và Sri Lanka tại vòng bảng giải AFC Solidarity Cup 2016 (trận này Lào thắng 2-1 như giới cá độ mong muốn). Cũng tại giải này, trong trận đấu với Macau rất yếu (chỉ thắng 1 trận trong hai năm trước đó), nhưng đội Lào thua đến 1-4. Đáng nói, sau khi mở tỷ số từ phút thứ 3, các cầu thủ Lào chỉ đá cho “lấy lệ” để đối phương gỡ hòa, rồi sang hiệp 2 để thua tiếp 3 bàn nữa trong vòng 20 phút cuối trận.
Kết quả này, theo tờ FourFourTwo tiết lộ: “Đúng kịch bản trước trận đấu mà giới cá cược đã kháo nhau. Tổng tỷ số trận đấu sẽ là 5 bàn, và Macau thắng trận. Trong đó Lào sẽ để thua 3 bàn trong khoảng 23 phút cuối”. Những tuyển thủ Lào nổi tiếng đã “bán mình cho quỷ” là thủ môn Chintana Souksavath; các hậu vệ Saynakhonevieng Phommapanya, Moukda Souksavath; tiền vệ Phatthana Syvilay, và nhất là ngôi sao trẻ Maitee (từng được ví là Messi Lào). AFC đã treo giò các cầu thủ này từ tháng 11.2016 vì có bằng chứng họ đã cố tình để thua 1 bàn ở ngay phút 90+3 trong trận đấu với Sri Lanka.
HLV Steve Darby AFC
Cựu HLV tuyển nữ VN, ông Steve Darby, từng làm việc với bóng đá Lào giai đoạn năm 2015 - 2016, nói: “Tôi không ngờ điều này lại xảy ra. Khi còn làm việc với bóng đá Lào, tôi thấy các cầu thủ rất chăm chỉ tập luyện. Hầu hết họ đều có nhân cách tốt. Cho nên khi biết tin họ bán độ, tôi thực sự tức giận và thất vọng”.
Ngoài các trận đấu quốc tế, tại giải VĐQG Lào cũng dính nạn dàn xếp tỷ số khiến người hâm mộ mất dần niềm tin. HLV Darby từng hỏi một cựu cầu thủ Lào (giấu tên) về nạn dàn xếp tỷ số và nhận được câu trả lời chua chát: “Nếu một cầu thủ nhận lương chỉ 200 USD mỗi tháng, thi đấu cho tuyển quốc gia mà biết chắc sẽ thua, khi nhận được một lời đề nghị lên đến 5.000 USD để dàn xếp tỷ số (thua như yêu cầu giới cá cược - NV) thì liệu họ có từ chối? Tiền chính là mấu chốt khiến cầu thủ Lào, Campuchia nhúng chàm”.
Trước án kỷ luật với bóng đá Lào và Campuchia, hồi đầu năm nay AFC cũng đã xử phạt CLB nổi tiếng châu Á là Jeonbuk Motors (Hàn Quốc) vì dính tới vụ bê bối dàn xếp tỷ số và mua chuộc trọng tài tại giải K-League 2014. Jeonbuk Motors dù là đương kim vô địch giải AFC Champions League sau khi đánh bại Al Ain của UAE tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận chung kết diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái, nhưng đã bị AFC loại khỏi giải năm 2017 (CLB Jeju United thay thế). AFC hiện cũng đặt cảnh báo tuyên chiến với nạn dàn xếp tỷ số ở khắp châu Á, trong đó các giải hàng đầu ở Hàn Quốc và Trung Quốc có nguy cơ cao.
Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký LĐBĐ VN (VFF), nói: “Việc 22 cầu thủ, quan chức Lào và Campuchia dàn xếp tỷ số bị AFC phát hiện và cấm vĩnh viễn các hoạt động liên quan đến bóng đá thật sự gây chú ý đặc biệt trong dư luận cũng như cộng đồng bóng đá không chỉ ở khu vực mà còn cả quốc tế. Qua công luận, VFF cũng nắm bắt được thông tin này và càng coi đó là bài học đắt giá để VFF kiểm soát chặt chẽ hơn các giải đấu do VN tổ chức như V-League, hạng nhất cũng như các trận đấu quốc tế có VN thi đấu”.
Lan Phương (ghi)
Danh sách cầu thủ, quan chức bóng đá Lào và Campuchia bị cấm vĩnh viễn: Vathana Keodouangdeth, Odien Syharlad, Sitthideth Khanthavong, Anousay Noyvong, Thenthong Phonsettha, Soulasack Vongsengdeuan, Vongdalasene Sayoulasouk, Paseuthsack Souliyavong, Xaisongkham Champathong, Khouanta Sivongthong, Maitee, Dao Khotsaya, Saynakhonevieng Phommapanya, Chintana Souksavath, Moukda Souksavath, Phatthana Syvilay, Soubandit Thammavong, Phoutthakone Keovongsa, Soulixay Inthasene, Seny Sangsuvanh, Hang Sukonthea (đều của Lào, trong đó 15 người là tuyển thủ quốc gia và cựu tuyển thủ) và Peas Sothy của Campuchia.
Danh sách cầu thủ, quan chức bóng đá Lào và Campuchia bị cấm vĩnh viễn: Vathana Keodouangdeth, Odien Syharlad, Sitthideth Khanthavong, Anousay Noyvong, Thenthong Phonsettha, Soulasack Vongsengdeuan, Vongdalasene Sayoulasouk, Paseuthsack Souliyavong, Xaisongkham Champathong, Khouanta Sivongthong, Maitee, Dao Khotsaya, Saynakhonevieng Phommapanya, Chintana Souksavath, Moukda Souksavath, Phatthana Syvilay, Soubandit Thammavong, Phoutthakone Keovongsa, Soulixay Inthasene, Seny Sangsuvanh, Hang Sukonthea (đều của Lào, trong đó 15 người là tuyển thủ quốc gia và cựu tuyển thủ) và Peas Sothy của Campuchia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.