Nhà vô địch World Cup nhiễm Covid-19, Juventus hốt hoảng

18/03/2020 08:31 GMT+7

CLB Juventus đang hết sức lo lắng sau khi tiền vệ Blaise Matuidi - người vô địch World Cup 2018 cùng Pháp, được xác nhận nhiễm Covid-19 . Tương tự Matuidi, Serie A còn có thêm trường hợp của Mattia Zaccagni (CLB Verona).

"Matuidi đã trải qua các xét nghiệm y tế và cho kết quả dương tính với Covid-19”, Juventus cho biết trong một tuyên bố hôm 17.3. Nhà vô địch Serie A nói thêm rằng tiền vệ 32 tuổi người Pháp không có triệu chứng và hiện đang "ở nhà cách ly tự nguyện".
Trước đó, đồng đội của Matuidi, tiền vệ Daniele Rugani là cầu thủ bóng đá đầu tiên ở giải hàng đầu hàng Ý chẩn đoán nhiễm Covid-19 vào tuần trước, dẫn đến toàn bộ thành viên của Juventus buộc phải kiểm dịch. Siêu sao Cristiano Ronaldo đã trở về quê nhà ở Bồ Đào Nha và tự cách ly để theo dõi.

Nhà vô địch World Cup của Juventus mắc Covid-19, chưa cần đi bệnh viện

Theo thống kê, Serie A đến nay có tổng số 13 cầu thủ xét nghiệm mắc bệnh, trong đó 7 người từ Sampdoria và 3 cầu thủ tại Fiorentina.

Tiền vệ Rugani (giữa) của Juventus là cầu thủ Serie A đầu tiên nhiễm Covid-19

AFP

Tiền vệ người Ý Zaccagni, 24 tuổi, đã tự cô lập như một biện pháp phòng ngừa sau khi Verona gặp Sampdoria vào ngày 8.3. "Zaccagni đang có tình trạng ổn, trong những ngày gần đây, anh ấy chỉ bị sốt vài lần. Toàn thành viên đội sẽ kéo dài sự cách ly tự nguyện của họ ở nhà cho đến ngày 25.3 để tiếp tục được theo dõi”, CLB Verona - đội đang đứng hạng 8 Serie A, nói.
Trước đó, Matuidi (Juventus) đã kêu gọi người hâm mộ hãy tự chăm sóc bản thân trong một đoạn đăng trên tài khoản Instagram vào cuối tuần trước: "Đây là một thời gian phức tạp. Lúc đầu, tôi không thực sự nhận ra căn bệnh này nghiêm trọng và nguy hiểm như thế nào, sự lây lan đang rất nhanh ở Ý. Trong thời điểm khó khăn này, tôi chỉ muốn các bạn làm theo các khuyến nghị chính thức một cách cẩn thận và chăm sóc tốt cho bản thân cũng như những người thân yêu. Xin gửi lời động viên và cảm ơn vô hạn đến tất cả các nhân viên y tế và điều dưỡng. Chúng tôi ở bên bạn”. Tính đến ngày 17.3, Ý đã có hơn 31.000 người nhiễm và 2.500 trường hợp tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.