Nhật Bản thay đổi mục tiêu xin đăng cai World Cup

06/05/2010 09:45 GMT+7

Nhật Bản đã ngỏ ý bỏ chiến dịch đăng cai World Cup 2018 để tập trung cho đăng cai World Cup 2022. Thông tin này được chính Motoaki Inukai, chủ tịch LĐBĐ Nhật xác nhận trên tờ Nippon Sport.

Nhật Bản đã ngỏ ý bỏ chiến dịch đăng cai World Cup 2018 để tập trung cho đăng cai World Cup 2022. Thông tin này được chính Motoaki Inukai, chủ tịch LĐBĐ Nhật xác nhận trên tờ Nippon Sport.

Vào cuối năm nay, FIFA sẽ công bố luôn tên chủ nhà cho 2 kỳ World Cup 2018 và 2022. Nhiều quốc gia đã xin đăng cai một trong 2 kỳ World Cup này như Úc, Anh, liên danh Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha, Mỹ, Nga, liên danh Bỉ - Hà Lan. Tuy nhiên, có những quốc gia chỉ xin đăng cai World Cup 2022 như Hàn Quốc hay Qatar và sắp tới là Nhật.

Sự lựa chọn này của Nhật, Hàn Quốc và Qatar cũng dễ hiểu, vì họ tin rằng World Cup 2018 khó thoát khỏi tay châu Âu. Châu Phi đăng cai World Cup 2010 và Nam Mỹ đăng cai World Cup 2014, nên nhiều khả năng sẽ đến lượt châu Á đăng cai World Cup 2022.

N.M (Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.