Nhiều đội bỏ V-League và hạng nhất

28/11/2012 03:25 GMT+7

Giám đốc điều hành CLB Hà Nội Lê Xuân Thông vừa chính thức thông báo với ông Trần Duy Ly, Trưởng ban tổ chức V-League của Công ty VPF, về việc không đủ kinh phí để dự mùa giải năm 2013.

Giám đốc điều hành CLB Hà Nội Lê Xuân Thông vừa chính thức thông báo với ông Trần Duy Ly, Trưởng ban tổ chức V-League của Công ty VPF, về việc không đủ kinh phí để dự mùa giải năm 2013.

Theo ông Ly, vì đây là trường hợp bất khả kháng nên CLB cũ của bầu Kiên đã được VPF chấp nhận cho sự rút lui rất đáng tiếc này. Còn CLB Navibank Sài Gòn (đã chuyển giao cho Công ty Xuân Thủy vào cuối tháng 10) nhưng cho đến hết ngày hôm qua, vẫn chưa xác định được chủ sở hữu mới và khả năng có mặt tại V-League 2013 là rất thấp. Một CLB khác là đội trẻ Hà Nội T&T vừa thăng hạng chuyên nghiệp cũng chưa phải là CLB "chính chủ" bởi chưa hợp thức hóa được công tác chuyển giao cho một doanh nghiệp khác. Việc tìm một chủ sở hữu mới đang hết sức khó khăn. Nếu trước ngày 8.12 không tìm được đối tác sở hữu thì CLB này của bầu Hiển sẽ bị loại khỏi V-League. Theo ông Trần Duy Ly, phương án đôn CLB Đồng Tháp - áp chót mùa giải năm ngoái lên đá giải ngoại hạng năm tới đang được VPF tính đến, thay cho phương án đá play-off để chọn đội được phép thi đấu mùa 2013.

Ở giải hạng nhất, chắc chắn chỉ có 10 đội dự, 4 đội không có khả năng đăng ký vì không có kinh phí gồm Bà Rịa-Vũng Tàu, trẻ Khánh Hòa, trẻ Đà Nẵng và CLB trẻ Hà Nội.

L.P

>> Đấu khẩu dữ dội giữa các ông bầu VPF
>> Bầu Đệ muốn xem xét lại sự tồn tại của VPF
>> VPF đề xuất tăng tiền "cứu đói" các đội bóng
>> VPF thống nhất tước quyền 1 ông chủ, 2 đội bóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.