Nhiều trận đấu ở World Cup và EURO bị dàn xếp tỷ số

29/11/2013 11:47 GMT+7

(TNO) Bóng đá thế giới tiếp tục dậy sóng khi 1 trong 6 nghi phạm vừa bị Cơ quan điều tra tội phạm quốc gia Anh (NCA) bắt giữ khai rằng đã dàn xếp tỷ số nhiều trận đấu ở vòng chung kết và vòng loại World Cup và nhiều giải đấu trên toàn thế giới, bên cạnh việc mua chuộc trọng tài, cầu thủ, tổ chức các trận giao hữu quốc tế dễ như trở bàn tay.

(TNO) Bóng đá thế giới tiếp tục dậy sóng khi 1 trong 6 nghi phạm vừa bị Cơ quan điều tra tội phạm quốc gia Anh (NCA) bắt giữ khai rằng đã dàn xếp tỷ số nhiều trận đấu ở vòng chung kết và vòng loại World Cup và nhiều giải đấu trên toàn thế giới, bên cạnh việc mua chuộc trọng tài, cầu thủ, tổ chức các trận giao hữu quốc tế dễ như trở bàn tay.

>> 3 cầu thủ bị bắt vì bán độ ở Bóng đá Anh
>> Tiết lộ mới về vụ những kẻ cầm đầu bán độ ở Singapore
>> Bóng ma bán độ trở lại với Bóng đá Malaysia

Tiết lộ động trời của nghi phạm trong đường dây bán độ xuyên quốc gia
Cơ quan điều tra tội phạm quốc gia Anh đang điều tra đường dây cá cược bất hợp pháp - Ảnh: Standard

Thông tin trên được một điều tra viên (giấu tên) tiết lộ với tờ Telegraph. Điều tra viên này là người thu thập chứng cứ chống lại các đường dây cá cược bất hợp pháp châu Á có nhúng tay vào dàn xếp tỷ số ở các giải đấu hạng thấp ở Anh. Trong một cuộc gặp, nghi phạm người Singapore tuyên bố với điều tra viên trên rằng: “Tôi đã dàn xếp tỷ số nhiều trận đấu ở vòng chung kết và vòng loại World Cup, ở châu Âu, Úc, Scotland và Ireland”.

Điều tra viên ngạc nhiên hỏi: “Cái gì? World Cup?”. Nghi phạm mạnh miệng trả lời: “Ít nhất 15 trận đấu đã bị dàn xếp tỷ số. Tôi đã “mua” các trận đấu”. Thậm chí, nghi phạm trên còn khoe khoang rằng ông kiểm soát toàn bộ một tuyển quốc gia ở châu Phi, nhưng không tiết lộ tên vì lý do pháp lý.

Nghi phạm này cho biết thêm, trong các hoạt động của mình, các đường dây cá cược sẽ loại trừ Singapore bởi quốc gia này có hình phạt rất nặng đối với bê bối bán độ trong bóng đá.

Sau đó, nghi phạm người Singapore tiết lộ thông tin động trời hơn khi cho biết ông còn có mối quan hệ mật thiết với một đại lý của FIFA để có thể tổ chức các trận đấu giao hữu trên toàn thế giới.

Khi được hỏi về việc các đường dây cá cược bất hợp pháp trả tiền để có được giấy phép của FIFA, nghi phạm thổ lộ: “Ông ấy (người đại diện của FIFA) rất gần gũi với tôi, và tôi là một trong những người cung cấp tiền để sử dụng giấy phép của ông ta…

Tôi hỏi ông ấy, nếu “ok” ông ta có thể sắp xếp tổ chức các trận đấu giao hữu tuyển quốc gia, thường thì vào các dịp trước World Cup hay khởi động trước thềm mùa giải các giải đấu trên toàn thế giới. Đó là lý do vì sao tôi có thể tổ chức bất kỳ các trận đấu trên khắp thế giới”.

Trong lần gặp sau đó, nghi phạm trên tiếp tục khoe khoang với điều tra viên rằng ông còn kiểm soát được rất nhiều trận đấu ở châu Âu. Trong đó đặc biệt ở các giải Bỉ, Pháp, Phần Lan, Thụy Điển do hầu hết các cầu thủ thuộc các đội bóng đều nhận lương rất thấp.

Chưa dừng ở đó, nghi phạm trên khẳng định, trọng tài là một trong những “công cụ” hữu hiệu để có thể dàn xếp tỷ số ở khắp châu Âu với khoản tiền hối lộ 20.000 bảng. “Giá của một trận đấu là 20 ngàn USD. Tôi quen biết với một số trọng tài, vì vậy, nếu bạn muốn dàn xếp tỷ số ở châu Âu, chỉ cần 20 ngàn USD”, nghi phạm nói với điều tra viên.   

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.