Những con số thú vị

11/07/2010 23:57 GMT+7

144 bàn thắng được ghi qua 63 trận (còn trận chung kết), trung bình 2,28 bàn/trận. Đội ghi nhiều bàn thắng nhất là Đức với 16 bàn. Đội để lọt lưới ít nhất là Bồ Đào Nha - chỉ có 1 bàn.

144 bàn thắng được ghi qua 63 trận (còn trận chung kết), trung bình 2,28 bàn/trận. Đội ghi nhiều bàn thắng nhất là Đức với 16 bàn. Đội để lọt lưới ít nhất là Bồ Đào Nha - chỉ có 1 bàn.

14 quả phạt đền đã được thực hiện, có 9 quả thành công, 5 quả không vào, trong đó Tây Ban Nha 2 lần sút hỏng (David Villa, Xabi Alonso), Đức (Podolski), Ghana (Gyan Asamoah), Paraguay (Cordozo).

2 trận phải đá 11m luân lưu là Paraguay - Nhật Bản (5/3) và Ghana - Uruguay (2/4).

1 trận phải đá hiệp phụ là Mỹ - Ghana (1/2).

16 trận kết thúc với tỷ số 1-0, trong đó riêng Tây Ban Nha có 4/6 trận. 11 trận kết thúc với tỷ số 2-1, trong đó Hà Lan có 3/6 trận.

7 trận hòa 0-0 và 7 trận hòa 1-1, chiếm 14/ 16 trận hòa. Đội hòa nhiều nhất là New Zealand với 3 trận hòa. New Zealand cũng sẽ lập kỷ lục là đội duy nhất tại VCK World Cup 2010 không thua nếu như Hà Lan thất bại trong trận chung kết.

Bồ Đào Nha là đội có trận thắng đậm nhất 7-0 trước CHDCND Triều Tiên. Đức là đội có nhiều trận ghi đến 4 bàn thắng vào lưới đối phương gồm Đức - Úc 4-0, Đức - Anh 4-1 và Đức - Argentina 4-0.

10 ngôi sao lớn được chờ đợi nhất đã gây thất vọng gồm Rooney, Ronaldo, Messi, Kaka, Drogba, Eto’o, Ribery, Buffon, Torres, Lampard.

Klose đã ghi 4 bàn, sánh ngang với huyền thoại Gerd Mueller tới tổng cộng 14 bàn qua các kỳ World  Cup.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.