Những cột mốc diệt vong của triều đại Mourinho 2.0 tại Chelsea

18/12/2015 11:30 GMT+7

Mùa giải đau đớn của cả Chelsea lẫn HLV Mourinho thực ra không bất ngờ, với quá nhiều dấu hiệu bất ổn từ giai đoạn chuẩn bị đến trận khai mạc và kéo dài đến đêm hôm qua (giờ VN), thời điểm ‘The Blues’ nói lời chia tay với ‘Người đặc biệt’ đã không còn đặc biệt.

Mùa giải đau đớn của cả Chelsea lẫn HLV Mourinho thực ra không bất ngờ, với quá nhiều dấu hiệu bất ổn từ giai đoạn chuẩn bị đến trận khai mạc và kéo dài đến đêm hôm qua (giờ VN), thời điểm ‘The Blues’ nói lời chia tay với ‘Người đặc biệt’ đã không còn đặc biệt.

Hãy nhìn lại những cột mốc dẫn đến đoạn kết của mối tình lần 2 giữa Mourinho và Chelsea ở mùa giải này:
Ngày 2.8: Sau khi không có được bất kỳ trận thắng nào ở giai đoạn chuẩn bị, nhà đương kim vô địch Premier League đã thua 0-1 trước Arsenal ở trận Siêu cúp nước Anh, mở màn cho giai đoạn hoàng hôn của triều đại thứ 2 của Mourinho tại Chelsea - Ảnh: AFP
Ngày 8.8: Trong trận mở màn giải Premier League, Chelsea chơi lờ đờ và phải nhờ đến may mắn mới cầm hòa 2-2 với Swansea City trên sân nhà. Vô số rắc rối cũng từ đây mà ra - Ảnh: AFP
Ngày 14.8: Mourinho tuyên bố "trảm" bộ đôi gồm nữ bác sĩ Eva Carneiro và trợ lý y tế Jon Fearn khỏi đội 1, không cho xuất hiện trong các buổi tập và trận đấu vì tội "tự tiện" vào sân trong khi Chelsea đang cần ghi bàn thắng ở trận gặp Swansea - Ảnh: AFP
    Ngày 16.8: Các CĐV Man City sung sướng hát vang câu "Ông sẽ bị sa thải vào sáng sớm" khi đội bóng của họ
vùi dập Chelsea Man City 3 bàn không gỡ - Ảnh: AFP
      Ngày 23.8: Sự hưng phấn và phản ứng mạnh mẽ quen thuộc của Mourinho khi Chelsea có chiến thắng đầu
tiên tại giải Ngoại Anh, với tỷ số 3-2 trước West Bromwich Albion - Ảnh: AFP
Ngày 29.8: Chelsea để Crystal Palace đánh bại 2-1 ngay trên sân nhà - Ảnh: AFP
Ngày 12.9: Chelsea tiếp tục sa lầy sau thất bại 1-3 trên sân Everton - Ảnh: AFP
Ngày 19.9: Mọi thứ dường như đã rạng rỡ trở lại, khi các học trò của Mourinho đánh bại Arsenal 2-0 trên sân nhà Stamford Bridge, như một cách trả lại món nợ đã vay hồi đầu giải - Ảnh: AFP
     Ngày 3.10: Các fan của Southampton chế giễu Mourinho khi đồng thanh hát vang "Ông chẳng còn đặc biệt, chẳng
còn tí đặc biệt gì cả" khi đội bóng của họ đánh sập Stamford Bridge với tỷ số 3-1 - Ảnh: AFP
Hình ảnh một CĐV Chelsea sầu thảm đến mức không buồn rời sân sau trận thua Southampton. Trả lời báo chí, Mourinho nói đội bóng "đã sập đổ" - Ảnh: AFP
  Ngày 5.10: Khi Chelsea đang xếp thứ 5 từ dưới lên, BLĐ đưa ra thông điệp Mourinho "nhận được sự ủng hộ tuyệt
đối từ CLB" - Ảnh từ Twitter
Cùng ngày, Mourinho bị FA điều tra về những bình luận về trọng tài trong thất bại trước Southampton - Ảnh: AFP
Đây là pha té ngã của Falcao trong trận, sau đó khiến anh phải nhận thẻ vàng vì tội ăn vạ - Ảnh:AFP
     Ngày 14.10: Mourinho nhận án phạt 2 trận cùng mức phí nộp phạt lên đến 50 ngàn bảng Anh bởi tội "vạ miệng" ở
trận gặp Southampton - Ảnh: AFP
Ngày 24.10: Lại một thất bại nữa, lần này với tỷ số 1-2 trên sân West Ham United - Ảnh: AFP
Một lần nữa Mourinho dính vào rắc rối sau khi bị mời lên khán đài vì những hành vi không đúng mực với trọng tài ở hiệp 1 - Ảnh: AFP
Sự tiếc nuối của tiền đạo Diego Costa trong trận thua West Ham - Ảnh: AFP
Ngày 27.10: Chelsea trở thành nhà cựu vô địch League Cup sau thất bại 5-4 trên loạt đấu súng trên sân Stoke City
ở vòng 4 - Ảnh: AFP
31.10: Liverpool, dưới sự dẫn dắt của tân HLV Juergen Klopp xát muối vào lòng Mourinho bằng cuộc lội ngược
dòng 3-1 ngay tại sân Stamford Bridge - Ảnh: AFP
       Có biến: Hình ảnh toàn bộ BHL của Chelsea trầm lặng trò chuyện ở vòng tròn giữa sân Stamford Bridge khiến
người ta liên tưởng đến một cơn bão đang đến gần - Ảnh: AFP
Ngày 2.11: Họa vô đơn chí! Nữ bác sĩ Carneiro quyết định kiện ngược Mourinho. Đồng thời, ông cũng nhận án phạt cấm chỉ đạo 1 trận sau lỗi hành vi ở trận gặp West Ham - Ảnh: AFP
Ngày 3.11: Mourinho vẫn cứng mồm phủ nhận có một cuộc "nổi loạn" của các cầu thủ Chelsea - Ảnh: AFP
Ngày 7.11: Sự bế tắc của trợ lý Steve Holland trong trận thua 0-1 trên sân Stoke City - Ảnh: AFP
Ngày 5.12: Diego Costa đi ngang qua Mourinho trong thất bại 0-1 trước đội mới thăng hạng Bournemouth ngay tại Stamford Bridge. Trước đó, trong trận hòa 0-0 với Tottenham, tiền đạo này đã quăng áo bib về phía Mourinho
khi anh nhận lệnh khởi động mà không được vào sân - Ảnh: AFP

Ngày 14.12: Chelsea rơi đến tận cùng của sự thất vọng trong thất bại trước hiện tượng Leicester City. Thất bại 1-2
là trận thua thứ 9 sau 16 trận của họ ở mùa này.

Sau khởi đầu tệ nhất của Chelsea ở sân chơi đỉnh cao kể từ mùa 1978-1979, Mourinho tố cáo một số học trò đã "phản bội" mình - Ảnh: ReutersNgày 17.12: Mourinho bị sa thải bởi Chelsea, khi đội bóng chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm - Ảnh: Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.