Những điểm nóng trận chung kết

11/07/2010 00:08 GMT+7

* Robben - Capdevila: Robben có chân trái nhạy bén và kỹ thuật điêu luyện sẽ gặp một hậu vệ điềm tĩnh là Capdevila. Tuy âm thầm nhưng hậu vệ trái TBN chơi rất bản lĩnh, khó cho Robben vượt qua. Chỉ có điều Capdevila đã 32 tuổi, có thể Robben phải liên tục “tra tấn thể lực” mới hy vọng chiến thắng.

Robben (trái) liệu có thắng được Capdevila? - Ảnh: AFP

* Robben - Capdevila: Robben có chân trái nhạy bén và kỹ thuật điêu luyện sẽ gặp một hậu vệ điềm tĩnh là Capdevila. Tuy âm thầm nhưng hậu vệ trái TBN chơi rất bản lĩnh, khó cho Robben vượt qua. Chỉ có điều Capdevila đã 32 tuổi, có thể Robben phải liên tục “tra tấn thể lực” mới hy vọng chiến thắng.

* Pedro - Van Bronckhorst: Tiền vệ trẻ của TBN có đủ các yếu tố cấu thành một ngôi sao lớn, anh có thể tận dụng triệt để sức trẻ để gây khó cho “ông già” Bronckhorst đã 35 tuổi. Nhưng đừng quên, thủ quân Hà Lan là một hậu vệ có sức bền tuyệt vời, đủ sức lên công về thủ và “triệt” được cánh này của TBN.

* Kuyt - Ramos: Không phải là siêu sao nhưng Kuyt rất lợi hại với lối đá tận tình và rình rập tốt thời cơ. Bằng kinh nghiệm, anh có thể tận dụng việc hay dâng cao của Ramos để khuấy đảo. Nếu Ramos không tập trung, TBN sẽ phải trả giá.

* Heitinga - Villa: Sẽ rất khó khăn cho Villa nếu anh chơi ở vai trò trung phong cắm vì Villa là mẫu tiền đạo cần có không gian để hoạt động. Nếu đá cánh trái, anh sẽ dễ phát huy khả năng, còn đá ở giữa anh sẽ bị Heitinga bắt “chết”. Bởi Heitinga đá rất áp sát và chịu va chạm. Villa có lẽ sẽ dạt biên nhiều, áp dụng chiến thuật hệt như đội Pháp vô địch năm 1998 là không có tiền đạo cắm thực thụ.

* Pique - Van Persie: Phong độ hiện nay cho thấy Pique hoàn toàn có thể khống chế được Van Persie. Van Persie chỉ có thể chơi tốt nếu anh xoay trở nhanh và biết khai thác các khoảng trống để hạn chế việc lên cao của cặp trung vệ TBN.

* Busquets - Sneijder: Tiền vệ Barca mới đây đã khẳng định anh đủ sức bắt bài Sneijder vì luôn phán đoán được hướng di chuyển của “bộ óc” tổ chức của Hà Lan. Ngược lại, Sneijder cho rằng anh không ngại sức trẻ của Busquets mà chỉ ngán kinh nghiệm của Xabi Alonso.

* De Jong - Xavi: Vắng mặt trong trận bán kết, De Jong đang rất khao khát khẳng định trở lại bằng cách góp phần vô hiệu hóa ngòi nổ số 1 Xavi của TBN. Với lối đá mạnh mẽ, De Jong tin rằng mình sẽ làm chùn chân Xavi. Trong khi đó, Xavi đánh giá cao De Jong lẫn Van Bommel, nhưng vẫn cho rằng anh đủ sức hóa giải sự kèm cặp này bằng việc không ngừng di chuyển để gây đột biến. 

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.