Những đứa trẻ của Wenger vẫn chưa lớn

20/03/2011 23:11 GMT+7

Dường như việc phải chạy đua cạnh tranh chức vô địch cùng M.U đã trở nên quá sức đối với Arsenal. Điều này đã được chứng minh khi M.U dù ở tình thế đầy bất lợi (chỉ còn chơi với 10 người từ phút 76) nhưng vẫn thể hiện được đẳng cấp để thắng Bolton, trong khi Arsenal dù cũng gặp khó khăn nhân sự, nhưng “Những đứa trẻ của Wenger” vẫn chưa có được thứ mà M.U luôn có: bản sắc của một đội bóng lớn.

Dường như việc phải chạy đua cạnh tranh chức vô địch cùng M.U đã trở nên quá sức đối với Arsenal. Điều này đã được chứng minh khi M.U dù ở tình thế đầy bất lợi (chỉ còn chơi với 10 người từ phút 76) nhưng vẫn thể hiện được đẳng cấp để thắng Bolton, trong khi Arsenal dù cũng gặp khó khăn nhân sự, nhưng “Những đứa trẻ của Wenger” vẫn chưa có được thứ mà M.U luôn có: bản sắc của một đội bóng lớn.


Almunia mắc sai sót dẫn đến bàn thua cho Arsenal - Ảnh: Reuters

Bình luận viên Kevin Palmer của trang ESPN Soccernet nhận xét: “Arsenal cần phải giải quyết một vấn đề chí tử nữa là không để những sai lầm ngớ ngẩn tái diễn”. Như bàn thua thứ 2 trong trận gặp West Brom vừa rồi là lỗi ngờ nghệch của hàng thủ và thủ môn Almunia. HLV Wenger cũng nhìn nhận việc Arsenal phải lội ngược dòng gỡ hòa 2-2 trước một đối thủ dưới cơ như West Brom là điều không mấy vui vẻ, nhất là trong hoàn cảnh “Pháo thủ” đang cạnh tranh chức vô địch với M.U. Việc Arsenal tự làm khó mình đã giúp HLV Alex Ferguson của M.U dù ngồi trên khán đài (bắt đầu thụ án bị cấm chỉ đạo 5 trận) nhưng luôn nở nụ cười tươi rói.

Với những bất ổn về phong độ, xem ra Arsenal khó lòng cản được M.U lần thứ 19 đăng quang ngôi vô địch bóng đá Anh.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.