Những kỷ lục tiền về tiền lương ở Premier League

22/02/2014 06:14 GMT+7

(TNO) Tiền đạo Wayne Rooney vừa trở thành cầu thủ lãnh lương cao nhất tại Premier League khi nhận 300.000 bảng/tuần với bản hợp đồng mới kéo dài đến tháng 6.2019. Hãy cùng Thanh Niên Online điểm lại những kỷ lục về tiền lương trước đó.

(TNO) Tiền đạo Wayne Rooney vừa trở thành cầu thủ lãnh lương cao nhất tại Premier League khi nhận 300.000 bảng/tuần với bản hợp đồng mới kéo dài đến tháng 6.2019. Hãy cùng Thanh Niên Online điểm lại những kỷ lục về tiền lương trước đó.

>> Ở lại M.U, Rooney lãnh lương kỷ lục Premier League
>> Premier League lại phá kỷ lục chuyển nhượng
>> Rooney sắp nhận lương cao nhất Premier League

- Eric Cantona (10.000 bảng/tuần)

Những kỷ lục tiền về tiền lương ở Premier League-1
Vào tháng 11.1992, chỉ vài tháng sau khi mùa giải đầu tiên của Premier League bắt đầu, Sir Alex Ferguson đã mang Eric Cantona về sân Old Trafford. Cầu thủ người Pháp chính là người đóng vai trò quan trọng trong việc giúp M.U có được danh hiệu đầu tiên sau 26 năm. Anh cũng được xem là một huyền thoại tại sân Old Trafford.

Trước đó, mức lương 10.000 bảng/tuần được coi là “trên trời” khi giải đấu cao nhất nước Anh còn được gọi là Premiership. Khi đó cũng chưa có các kỳ chuyển nhượng và tất nhiên Alex Ferguson chỉ là cái tên chưa nhiều người biết đến - Ảnh: Sport Mail

- Dennis Bergkamp (19.000 bảng/tuần)

Tiền đạo Dennis Bergkhamp của Arsenal
Arsenal là đội bóng cạnh tranh chức vô địch với M.U trong những năm cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước và họ bắt đầu việc đó bằng cách ký hợp đồng với  Bergkamp từ Inter Milan vào tháng 6.1995. Tiền đạo người Hà Lan sau đó đã nhiều lần gia hạn hợp đồng và cuối cùng kết thúc sự nghiệp tại đội bóng thành London - Ảnh: Sport Mail

- Alan Shearer (34.000 bảng/tuần)

Cựu tiền đạo Alan Shearer của Newcastle
Vào tháng 6.1995, Newcastle đã bỏ ra khoản tiền chuyển nhượng kỷ lục thế giới vào thời điểm đó để mang Shearer về từ Blackburn. Tất nhiên, Shearer cũng trở thành cầu thủ lãnh lương cao nhất Premier League khi nhận 34.000 bảng/tuần. Tuy vậy, Newcastle đã không có được thành công nào đáng kể, bất chấp Shearer vẫn giữ được phong độ ghi bàn đều đặn - Ảnh: Sport Mail

- Roy Keane (50.000 bảng/tuần)

Cựu tiền vệ Roy Keane của M.U
Vào tháng 12.1999, tiền vệ Roy Keane đã trở thành cầu thủ đầu tiên nhận mức lương 50.000 bảng/tuần sau khi gia hạn hợp đồng với M.U. Đeo băng đội trưởng, cầu thủ người CH Ireland đã góp phần quan trọng giúp cho “Quỷ đỏ” giành cú ăn ba lịch sử trước đó và bản hợp đồng mới là sự tưởng thưởng mà đội bóng danh cho anh - Ảnh: AFP

- Patrick Vieira (70.000 bảng/tuần)

Cựu tiền vệ Patrick Vieira của Arsenal
Không thua kém đối thủ, Arsenal cũng dành cho đội trưởng của mình một mức lương “khủng”. Vào tháng 7.2003, Vieira gia hạn hợp đồng với Arsenal và nhận 70.000 bảng/tuần. Đáp lại, anh đã cùng các đồng đội giúp Arsenal giành chức vô địch mùa giải tiếp theo mà không để thua trận nào - Ảnh: AFP

- Steven Gerrard (100.000 bảng/tuần)

Tiền vệ Steven Gerrard của Liverpool
Mùa hè 2005, có rất nhiều tin đồn rằng Gerrard sẽ rời Liverpool để sang Chelsea. Bản thân cầu thủ này cũng từng bày tỏ ý định muốn ra đi. Tuy nhiên, cuối cùng đội trưởng của Liverpool cũng đổi ý để tiếp tục gắn bó với sân Anfield, đồng thời nhận mức lương 100.000 bảng/tuần khi gia hạn hợp đồng mới - Ảnh: AFP

- Andriy Shevchenko (118.000 bảng/tuần)

Cựu tiền đạo Andriy Shevchenko của Chelsea
Vào tháng 6.2008, Chelsea bỏ ra 30,8 triệu bảng để mua Shevchenko từ AC Milan, kèm theo đó là mức lương kỷ lục. Tuy nhiên, đây là bản hợp đồng gây thất vọng bởi cầu thủ từng giành danh hiệu Quả bóng vàng năm 2004 đã sa sút phong độ một cách thê thảm. Phần lớn thời gian của anh tại sân Stamford Bridge là để chữa trị chấn thương và ngồi dự bị - Ảnh: Sport Mail

- Wayne Rooney (160.000 bảng/tuần)

Tiền đạo Wayne Rooney của M.U
Vào đầu mùa giải 2010-2011, Rooney khiến ban lãnh đạo M.U lo sốt vó khi bất ngờ đòi ra đi. Khi đó, những tưởng Man City đã có được chữ ký của tiền đạo này. Tuy nhiên, tương tự như trường hợp của Gerrard, Rooney đã đồng ý ở lại khi được nhận mức lương kỷ lục - Ảnh: AFP

- Sergio Aguero (200.000 bảng/tuần)

Tiền đạo Sergio Aguero của Man City
Man City đã trở thành một thế lực hùng mạnh sau khi rơi vào tay ông chủ giàu có Sheikh Mansour vào năm 2008. Họ đã mua Yaya Toure và David Silva vào năm 2010 bằng những bản hợp đồng “bom tấn”. Tuy nhiên, tất cả các cầu thủ Man City hiện đều có mức lương thua Aguero, người đến từ Atletico Madrid. Chân sút người Argentina chính là chủ nhân của kỷ lục tiền lương ở Premier League trước khi Rooney gia hạn hợp đồng mới vào đêm qua - Ảnh: AFP

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.