Những sự vắng mặt đáng tiếc

05/05/2010 00:10 GMT+7

Sau khi HLV Marcello Lippi của tuyển Ý công bố danh sách gồm 30 tuyển thủ với hầu hết đều là các gương mặt quen thuộc, và chỉ có một sự vắng mặt đáng tiếc nhất là tiền đạo vừa nhập quốc tịch Amauri không có tên. Hôm qua, đến lượt tuyển Hà Lan cũng gọi triệu tập sơ bộ 26 cầu thủ.

Kuranyi hết cơ hội, và Van Nistelrooy thì còn phải chờ - Ảnh: AFP, Reuters

Sau khi HLV Marcello Lippi của tuyển Ý công bố danh sách gồm 30 tuyển thủ với hầu hết đều là các gương mặt quen thuộc, và chỉ có một sự vắng mặt đáng tiếc nhất là tiền đạo vừa nhập quốc tịch Amauri không có tên. Hôm qua, đến lượt tuyển Hà Lan cũng gọi triệu tập sơ bộ 26 cầu thủ.

Tuy nhiên, HLV Bert van Marwijk cũng gây bất ngờ khi không gọi chân sút kỳ cựu Van Nistelrooy vào đội tuyển trong đợt chuẩn bị này. Thế nhưng, báo chí Hà Lan cho rằng danh sách này chưa phải là cuối cùng, vì nhiều cầu thủ trụ cột khác như Eljero Elia và Joris Mathijsen (cùng khoác áo CLB SV Hamburg) lẫn Robben, Van Bommel, Huntelaar, Van der Vaart và Sneijder vẫn còn bận thi đấu, và rất có thể họ sẽ được triệu tập khi hết nhiệm vụ với CLB. Chính vì vậy, Nistelrooy vẫn còn cơ hội.

Trong khi đó, tuyển Pháp đã đón nhận tin không hay khi tiền vệ kiến thiết Yoann Gourcuff phải nghỉ thi đấu hết mùa vì chấn thương bắp đùi, và có thể vắng mặt ở World Cup nếu không kịp bình phục. Cũng trong hôm qua, tuyển Đức đã công bố danh sách 30 tuyển thủ, nhưng cái tên được chờ đợi nhất: tiền đạo Kevin Kuranyi của CLB Schalke 04, đã bị HLV Joachim Loew loại thẳng cánh và coi như cơ hội dự World Cup của chân sút gốc Brazil này đã chính thức khép lại.

Đây là điều hết sức đáng tiếc cho Kuranyi, và cũng có thể cho tuyển Đức, vì ở mùa này tính riêng giải Bundesliga, tiền đạo của CLB Schalke đã ghi 18 bàn, trong khi các chân sút chủ lực khác được gọi vào tuyển Đức như Podolski, Klose hay Mario Gomez đều chơi sa sút và không ghi nhiều bàn như Kuranyi. Khá nhất là Gomez cũng ghi có 10 bàn. Theo HLV Loew giải thích, việc loại Kuranyi chỉ liên quan tới vấn đề chiến thuật chứ không phải vấn đề bất đồng cá nhân như báo chí Đức đồn đại. Ngoài ra thủ môn số 1 Rene Adler cũng vắng mặt vì chấn thương.

Ở đội tuyển Hy Lạp, HLV Otto Rehhagel triệu tập 9 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài trong đó đáng kể nhất có trung vệ Kyrgiakos (Liverpool), tiền đạo Samaras (Celtic). Còn HLV Javier Aguirre của Mexico cũng triệu tập sơ bộ 26 tuyển thủ gồm 10 cầu thủ đang chơi ở châu Âu và 16 cầu thủ ở trong nước. Tại Nam Mỹ, tuyển Argentina của HLV Diego Maradona chắc chắn sẽ không có tiền vệ kiến thiết Riquelme, vì cầu thủ này một lần nữa bảo vệ quan điểm không chơi cho đội tuyển chừng nào Maradona còn làm HLV.

Thanh Quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.