Niềm vui nơi sân nhà

20/02/2010 10:13 GMT+7

Mùa trước, Genoa đánh bại Udinese trên thánh địa Luigi Ferraris 2-0 nhờ các pha lập công của G.Sculli và D.Milito. Năm nay, Genoa chỉ còn mỗi sự phục vụ của Sculli, bởi Milito đã chuyển sang khoác áo Inter Milan. Dù vậy, điều này không có nghĩa Genoa không có cơ hội lần thứ 2 tái hiện chiến thắng như ở mùa giải năm rồi khi đón tiếp Udinese.

Sculli sẽ lại lập công giúp Genoa chiến thắng?

Mùa trước, Genoa đánh bại Udinese trên thánh địa Luigi Ferraris 2-0 nhờ các pha lập công của G.Sculli và D.Milito. Năm nay, Genoa chỉ còn mỗi sự phục vụ của Sculli, bởi Milito đã chuyển sang khoác áo Inter Milan. Dù vậy, điều này không có nghĩa Genoa không có cơ hội lần thứ 2 tái hiện chiến thắng như ở mùa giải năm rồi khi đón tiếp Udinese.

Genoa vừa thua Juventus 2-3 ở vòng đấu trước. Nhưng đó là trận đấu mà thầy trò Gasperini đã không “thắng” được trọng tài Mazzoleni. Nếu trọng tài chính xác hơn ở tình huống dẫn đến quả phạt đền của Del Piero, Genoa có lẽ đã không ra về với hai bàn tay trắng. Trên sân của Juve mà Genoa còn thi đấu ngang ngửa, nên khi được chơi trên sân nhà và chỉ phải gặp một đối thủ “sợ” đá sân khách như Udinese, khả năng giành chiến thắng của họ là không nhỏ. Từ đầu mùa, Genoa mới chỉ để thua duy nhất 1 trận. Trong khi đó, Udinese là đội duy nhất chưa thắng mỗi khi xa nhà. Dự đoán: Genoa thắng 2-1.

P.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.