Nỗi lo trước trận đại chiến

09/01/2010 08:54 GMT+7

Theo website chính thức của Milan, tiền đạo Alexandre Pato, tiền vệ Clarence Seedorf và hậu vệ cánh Gianluca Zambrotta nhiều khả năng sẽ đóng vai khán giả bất đắc dĩ trong chuyến hành quân đến thành Turin đọ sức với Juventus vào cuối tuần này.

Pato đang là chân sút hàng đầu của AC Milan

Theo website chính thức của Milan, tiền đạo Alexandre Pato, tiền vệ Clarence Seedorf và hậu vệ cánh Gianluca Zambrotta nhiều khả năng sẽ đóng vai khán giả bất đắc dĩ trong chuyến hành quân đến thành Turin đọ sức với Juventus vào cuối tuần này.

Được biết, tiền vệ  người Hà Lan, Clarence Seedorf bị căng cơ đùi phải. Ở trận Milan thắng Genoa 5-2 hôm thứ tư, Seedorf đã vắng mặt. Nếu Seedorf không thể ra sân trong trận đấu tới, khả năng tấn công của Milan sẽ suy giảm đôi phần bởi Seedorf được xem là chiếc cầu nối giữa hàng tiền vệ và hàng công của Milan nơi hệ thống 4-2-1-3. Kể từ đầu mùa, Seedorf đã thi đấu tổng cộng 15 trận và ghi được 3 bàn thắng.

Trong khi đó, hậu vệ cánh Gianluca Zambrotta gặp vấn đề với dây chằng. Theo dự kiến, cựu cầu thủ Barcelona cần nghỉ ngơi từ 10 đến 15 ngày. Chấn thương của tiền đạo Alexandre Pato được xem là nhẹ nhất, song khả năng cầu thủ này có thể ra sân thi đấu chỉ được xác định vào phút chót. “Chú vịt” Pato hiện là tay săn bàn hàng đầu của Milan với 7 bàn thắng.

Bên phía Juventus, tiền đạo David Trezeguet sẽ bỏ lỡ cơ hội tham dự trận đấu lớn này. Chân sút người Pháp phải nghỉ thi đấu 40 ngày vì chấn thương mắt cá chân gặp phải trong trận Juve thắng Parma 2-1.

Phương Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.