Olympic 2012 tuyên chiến với bán độ

02/03/2012 03:12 GMT+7

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho biết sẽ chiến đấu đến cùng với vấn nạn bán độ để bảo vệ sự toàn vẹn của Olympic 2012 diễn ra tại London (Anh) từ ngày 27.7.

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho biết sẽ chiến đấu đến cùng với vấn nạn bán độ để bảo vệ sự toàn vẹn của Olympic 2012 diễn ra tại London (Anh) từ ngày 27.7.

Theo IOC, cá cược bất hợp pháp (CCBHP) và dàn xếp tỷ số các trận đấu đang trở thành mối đe dọa lớn hơn gấp bội lần so với vấn nạn doping ở Olympic 2012, sau khi hàng loạt đường dây CCBHP trong bóng đá, bóng chuyền, billiards, cricket... bị phanh phui những năm gần đây. Cơ quan này cũng thừa nhận việc ngăn chặn bán độ dường như bị “vô hiệu hóa” ở Olympic Bắc Kinh 2008 và Olympic mùa đông Vancouver 2010 do cách thức bán độ của các đường dây CCBHP ngày càng tinh vi và vượt qua khỏi tầm kiểm soát của IOC.

Hãng cá cược Betfair tiết lộ sẽ có khoảng gần 500 triệu USD được các đường dây CCBHP châu Á đặt cược ở Olympic 2012. Chủ tịch Ủy ban Olympic Anh Lord Moynihan cho biết: “Các đường dây này sẵn sàng trả số tiền lớn cho VĐV ở nhiều quốc gia để bán độ, rồi thu về hàng chục lần thông qua đặt cược trực tuyến. VĐV dễ dàng bị mua chuộc do số tiền hối lộ mà họ nhận được có thể đổi đời”.

 
Chủ tịch IOC Jacques Rogge (giữa) tuyên chiến với bán độ ở Olympic 2012 - Ảnh: AFP

Trước tình hình này, Chủ tịch IOC Jacques Rogge tổ chức một cuộc họp với Ủy ban cờ bạc, cảnh sát Anh, Interpol (Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế), cơ quan truyền thông và những thành viên của ban tổ chức... để vạch ra kế hoạch hành động toàn diện nhằm ngăn chặn vấn nạn bán độ ở Olympic và Paralympic 2012 tại London. Theo đó, BTC Olympic 2012 sẽ thành lập một đơn vị tình báo chuyên nghiệp để theo dõi các tập đoàn cá cược ở London, đồng thời công khai điện thoại và email đường dây nóng để người hâm mộ cung cấp những trận đấu nghi vấn. Một nhóm khác sẽ giám sát, phân tích các mô hình cá cược đáng ngờ, lượng tiền đặt cược bất thường và tìm cách thu thập những thông tin về VĐV nhận tiền hối lộ từ các đường dây CCBHP để bán độ. Ông Lord Moynihan sẽ phụ trách việc giám sát tất cả các cuộc tranh tài qua truyền hình, đặc biệt là những trận chung kết, còn cảnh sát London sẽ phối hợp với Interpol để theo dõi những hoạt động cá cược nghi vấn ở các nước khác...

Bán độ tràn lan

Tháng trước, sau vụ hàng chục cầu thủ, HLV bóng đá bị bắt do bán độ, cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành bắt giữ 5 VĐV bóng chuyền bị kết tội dàn xếp tỷ số ở giải VĐQG. Trước đó, 3 tuyển thủ cricket của Pakistan bị tống giam do tham gia dàn xếp tỷ số trong trận gặp tuyển Anh vào tháng 8.2010. Từ năm 2005 đến nay, cơ quan điều tra đã phanh phui nhiều đường dây CCBHP trên khắp thế giới, trong đó có những giải đấu lớn như World Cup, Champions League... Tổng thư ký Interpol Ronald Noble cho biết, trong năm 2009, Trung Quốc, Malaysia, Singapore và Thái Lan mở nhiều đợt tấn công vào hang ổ của các tổ chức CCBHP và bắt giữ khoảng 5.000 người, tịch thu 165 triệu USD tiền cá cược. Ở Indonesia, khoảng 1.000 người bị bắt giữ và 1,4 tỉ USD tiền CCBHP bị tịch thu. Năm ngoái, báo chí Anh tiết lộ nghi vấn về việc Azerbaijan bí mật hối lộ 6 triệu bảng cho Hiệp hội Quyền anh nghiệp dư quốc tế (AIBA) để đổi lấy 2 huy chương vàng ở Olympic 2012.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.