Ông Wenger công kích “luật 25”

15/08/2010 08:19 GMT+7

Ngay trước trận đấu với Liverpool, HLV của Arsenal Arsene Wenger đã “tặng” cho CĐV nhà bản hợp đồng gia hạn với CLB. Tờ The Sun hôm qua cho biết nhà cầm quân người Pháp đã đồng ý gia hạn thêm 3 năm với đội bóng thành London. Theo những phát biểu trước đây của nhà cầm quân 60 tuổi, việc gia hạn hợp đồng lần này đồng nghĩa với việc ông sẽ ở lại Emirates cho đến khi kết thúc sự nghiệp, năm 2014.

Ông Wenger quyết định gắn bó sự nghiệp cầm quân của mình với Arsenal - Ảnh: AFP

Ngay trước trận đấu với Liverpool, HLV của Arsenal Arsene Wenger đã “tặng” cho CĐV nhà bản hợp đồng gia hạn với CLB. Tờ The Sun hôm qua cho biết nhà cầm quân người Pháp đã đồng ý gia hạn thêm 3 năm với đội bóng thành London. Theo những phát biểu trước đây của nhà cầm quân 60 tuổi, việc gia hạn hợp đồng lần này đồng nghĩa với việc ông sẽ ở lại Emirates cho đến khi kết thúc sự nghiệp, năm 2014.

Cũng nhân dịp cam kết gắn bó với Premier League, Wenger đã lên tiếng công kích “luật 25” của ban tổ chức giải đấu. Quy định mới của Premier League vốn chỉ cho phép mỗi CLB đăng ký 25 cầu thủ trên 21 tuổi trong đó phải bao gồm 8 cầu thủ được đào tạo tại Anh và xứ Wales trong 3 năm trước 21 tuổi. Mục đích của nó là giúp các cầu thủ trẻ ở Anh có cơ hội phát triển tại Premier League. Wenger, người từng giới thiệu một số ngôi sao nước ngoài như Thierry Henry, Patrick Vieira và Cesc Fabregas trong suốt 14 năm làm việc ở Anh, đã mô tả đây là một quy định “lố lăng” và là “một thảm họa cho đất nước”.

Wenger nói với tờ Guardian: “Thay vì hỏi làm cách nào chúng ta có thể biến giải đấu vốn đã hấp dẫn nhất thế giới trở nên tốt hơn, họ tự hỏi làm cách nào để khiến nó nhỏ lại. Quy định này là một thảm họa cho đất nước. Tất cả chúng đều giả tạo và không ích lợi gì cho môn thể thao hàng đầu. Từ năm 1966 đến 1996, Anh không hề giành được thứ gì và khi đó cũng chẳng có cầu thủ người nước ngoài tại đây”.

“Giáo sư” cũng so sánh Anh và Tây Ban Nha, quốc gia vừa mới đoạt chức vô địch thế giới. Ông nói: “Ở Tây Ban Nha, họ cũng có số lượng cầu thủ nước ngoài tương đương. Tại đó, bạn có thể ký hợp đồng với các cầu thủ trên toàn thế giới. Tại sao họ vẫn sản xuất được cầu thủ giỏi mà chúng ta thì không? Tất cả đều phụ thuộc vào việc huấn luyện. Tôi đã đào tạo cầu thủ từ khi 25 tuổi và tôi biết một quy luật. Điều đầu tiên bạn phải làm khi muốn phát triển một cầu thủ là đặt cậu ta chơi bên cạnh một cầu thủ giỏi. Theo ý kiến của tôi, nếu bạn là một cầu thủ xuất sắc, bạn sẽ muốn chơi bên cạnh những người xuất sắc. Nếu bạn là một nhạc công xuất sắc, bạn sẽ muốn chơi trong một dàn nhạc gồm những nhạc công giỏi nhất”. Sau một loạt những lời công kích, Wenger kết luận: “Các bạn có nghĩ rằng đây vẫn sẽ là giải đấu tốt nhất trên thế giới? Không có cơ hội, hoàn toàn không có cơ hội”.

Phản ứng trước những chỉ trích của Wenger, giám đốc điều hành của Premier League Richard Scudamore tuyên bố chiến lược gia người Pháp không nắm rõ “luật 25” và quá cảm tính. Scudamore nói với Daily Mail: “Tôi đồng ý (với Wenger) về một vài thứ. Trong 12 năm qua, tôi đã tranh đấu cho một hệ thống mở. Song đến một điểm nào đó, bạn phải làm điều gì để nó trở nên tốt hơn nữa. Tất cả những gì chúng tôi cố làm là giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội trưởng thành. Nó không liên can gì đến các siêu sao. Họ muốn có bao nhiêu cầu thủ dưới 21 tuổi cũng được. Chúng tôi không hạn chế số lượng cầu thủ, chúng tôi chỉ hạn chế những người trên 21 tuổi. Tôi nghĩ Arsene có một chút cảm tính trong vấn đề này”.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.