Paul Scholes cảnh báo tuyển Anh về Rooney

27/05/2014 10:31 GMT+7

(TNO) Cựu tiền vệ nổi tiếng của Manchester United (M.U) Paul Scholes vừa đưa ra cảnh báo rằng Wayne Rooney không phải là người đáng tin cậy để giúp tuyển Anh có thành tích tốt ở World Cup 2014 sau màn trình diễn nhạt nhòa ở mùa giải vừa qua.

(TNO) Cựu tiền vệ nổi tiếng của Manchester United (M.U) Paul Scholes vừa đưa ra cảnh báo rằng Wayne Rooney không phải là người đáng tin cậy để giúp tuyển Anh có thành tích tốt ở World Cup 2014 sau màn trình diễn nhạt nhòa ở mùa giải vừa qua.

>> Tuyển Anh nhận tin vui từ các thương binh
>> Alan Shearer tin tuyển Anh ít nhất sẽ vào tứ kết
>> Tuyển Anh tin vào cầu thủ trẻ ở World Cup 2014

Paul Scholes cảnh báo tuyển Anh về Rooney-1
Scholes (phải) và Rooney từng là đồng đội ở M.U và tuyể Anh - Ảnh: AFP

Goal.com dẫn lời cựu tuyển thủ Anh Scholes nhấn mạnh rằng “Tam sư” không nên dựa quá nhiều vào Rooney (cựu đồng đội của Scholes ở M.U và tuyển Anh) tại World Cup 2014.

Theo giải thích của Scholes, kể từ sau khi tỏa sáng ở Euro 2004, Rooney không còn giữ được phong độ tốt trong màu áo tuyển Anh mặc dù ghi hàng trăm bàn thắng cho M.U. “Tuyển Anh không thể dựa vào Rooney. Anh ấy chưa bao giờ thể hiện hình ảnh xuất sắc trong màu áo CLB ở đấu trường quốc tế”, Scholes nói với Goal.com.

Trên thực tế, Scholes cảnh báo không quá lời bởi ở mùa giải vừa qua tiền đạo 28 tuổi của “Tam sư” chỉ ghi được tổng cộng 17 bàn thắng cho đội chủ sân Old Trafford ở mọi đấu trường. Phong độ kém của Rooney góp một phần khiến M.U trải qua một mùa giải thảm hại dưới thời cựu HLV David Moyes.

Paul Scholes cảnh báo tuyển Anh về Rooney-2
Rooney (trái) hiện đang tập luyện cùng tuyển Anh - Ảnh: AFP

Hãng William Hill của Anh, một trong những nhà cái hàng đầu thế giới, cũng đưa ra tỷ lệ khá cao cho khả năng Rooney đoạt giải “Vua phá lưới” ở World Cup 2014 với tỉ lệ 33/1 (đặt 1 ăn đến 33), xếp trên cả chân sút 33 tuổi đã qua thời đỉnh cao là Miroslav Klose (25/1).

Ở cuộc đua giành danh hiệu "Vua phá lưới", siêu sao của tuyển Argentina Lionel Messi được đánh giá cao nhất với tỷ lệ 8/1, kế đến là Neymar (Brazil, 10/1) và Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, 12/1).

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.