Pazzini xin lỗi CĐV Sampdoria

24/08/2010 08:34 GMT+7

Tiền đạo Giampaolo Pazzini (ảnh) của CLB Sampdoria nói rằng anh rất thất vọng và xấu hổ vì việc đội bóng của mình phải nhận đến 3 bàn thua trước Werder Bremen ở trận lượt đi vòng play-off Champions League hôm thứ Tư tuần trước. Trận đó, Sampdoria thua 1-3 trong thế phải chơi với 10 người sau khi trung vệ Stefano Lucchini bị đuổi khỏi sân.

Ảnh: AFP

Tiền đạo Giampaolo Pazzini (ảnh) của CLB Sampdoria nói rằng anh rất thất vọng và xấu hổ vì việc đội bóng của mình phải nhận đến 3 bàn thua trước Werder Bremen ở trận lượt đi vòng play-off Champions League hôm thứ Tư tuần trước. Trận đó, Sampdoria thua 1-3 trong thế phải chơi với 10 người sau khi trung vệ Stefano Lucchini bị đuổi khỏi sân.

Bàn thắng duy nhất của đội bóng Ý được ghi do công của chính Pazzini ở phút cuối cùng của trận đấu. Và chân sút 26 tuổi này tin rằng việc Sampdoria có được 1 bàn trên sân khách là cơ sở thuận lợi để họ lật ngược thế cờ trong trận lượt về trên sân nhà. “Thua 1-3 tất nhiên vẫn tốt hơn thua 0-3. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể hiểu tại sao chúng tôi lại để đối phương ghi đến 3 bàn. Thật đáng xấu hổ. Lẽ ra chúng tôi có thể có kết quả tốt hơn”, Pazzini phát biểu trên trang Tuttosport.com.

Pazzini cũng gửi lời xin lỗi đến những CĐV Sampdoria đã theo chân đội bóng đến nước Đức hồi giữa tuần trước. “Các CĐV thật tuyệt vời, nhưng họ đã không nhận được điều xứng đáng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sửa sai và hy vọng bàn thắng muộn màng của tôi ở lượt đi sẽ đóng vai trò tích cực”, Pazzini hứa hẹn.

N.C (Theo Goal.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.