Pellegrini không là kẻ hèn nhát

10/03/2010 09:09 GMT+7

Sau trận thua Lyon 0-1 trên sân Gerland ở lượt đi vòng 1/8 Champions League cách đây 3 tuần, báo chí Madrid đã chỉ trích HLV Pellegrini rất mạnh. HLV người Chile phản bác lại những chỉ trích đó bằng những số liệu cho thấy Real của ông là đội bóng mạnh nhất so với các đội Real khác trong vòng 15 năm trở lại đây.

Pellegrini không đáng bị coi là kẻ hèn nhát

Sau trận thua Lyon 0-1 trên sân Gerland ở lượt đi vòng 1/8 Champions League cách đây 3 tuần, báo chí Madrid đã chỉ trích HLV Pellegrini rất mạnh. HLV người Chile phản bác lại những chỉ trích đó bằng những số liệu cho thấy Real của ông là đội bóng mạnh nhất so với các đội Real khác trong vòng 15 năm trở lại đây.

Pellegrini sai. Nếu phóng chiếu các con số thống kê hiện giờ cho cả mùa giải này, Real có thể giành được 94 điểm và ghi được 102 bàn thắng cả mùa. Như vậy, Real của Pellegrini sẽ là Real mạnh nhất trong vòng 50 năm qua chứ không phải chỉ là 15 năm. Đội Real mà người ta vẫn cho là hay nhất từ xưa đến nay là Real mùa bóng 1960-1961 với Di Stefano, Puskas, Santamaria, Gento.

Không ở thành phố nào mà người ta đặt sức ép lên đội bóng nhiều như ở Madrid. Ở mùa bóng bình thường, sức ép đã khủng khiếp rồi, chứ chưa nói đến mùa bóng mà Real chi đến gần 300 triệu euro để mua cầu thủ. Cách đây vài mùa, dù Capello đưa về cho Real chức vô địch nhưng dư luận vẫn chỉ trích lối chơi thiếu phóng khoáng của Real. Schuster tiếp theo cũng như vậy. Và bây giờ, Pellegrini đã tạo cho Real lối chơi đẹp, dư luận lại chưa hài lòng về kết quả. Họ cho rằng Real chơi đẹp là điều đương nhiên, vì trong đội bóng có những nghệ sĩ như Ronaldo, Kaka.

Gần đây, có một tờ báo ở TBN chê Pellegrini là “kẻ hèn nhát”. Điều đó không đúng, ông đã chứng tỏ sự dũng cảm ở những quyết định mang tính bước ngoặt. Ví dụ việc đẩy Raul lên ghế dự bị, từ tháng 10.2009 đến nay, cầu thủ được coi là “không thể chạm đến” này chỉ 2 lần có mặt trong đội hình xuất phát. Tiếp theo, ông không coi cầu thủ đắt giá của Real là Benzema như một sự lựa chọn số 1. Thay vào đó, ông đặt niềm tin vào Higuain, cầu thủ bắt đầu mùa giải này như sự lựa chọn thứ 5 trên hàng tiền đạo Real. Higuain đã chứng tỏ Pellegrini đặt niềm tin đúng chỗ khi ghi 16 bàn trong 19 lần khoác áo Real tại Liga mùa này. Hay như việc ông chuyển Marcelo, cầu thủ bị đưa vào danh sách chuyển nhượng đầu mùa, từ vị trí hậu vệ lên tiền vệ và anh chơi rất hay ở vị trí mới.

Pellegrini cũng không hèn nhát ở các trận đấu. Khi bị Sevilla dẫn trước 2 bàn trong trận đấu cuối tuần qua, ông đã rút các cầu thủ phòng ngự Arbeloa và Lass ra để đưa Guti và Van der Vaart vào sân. Van der Vaart kiến tạo cho Ramos ghi bàn gỡ hòa và chính anh ghi bàn quyết định giúp Real chiến thắng 3-2. Guti sút một trái trúng xà ngang và là động lực mới ở tuyến giữa. Van der Vaart ở lại Real vì không đội bóng nào mua anh mùa hè qua, Guti đã tranh cãi kịch liệt với Pellegrini hồi đầu mùa. Không kẻ hèn nhát nào có sự vị tha như Pellegrini.

C.Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.