Phạm luật tài chính, Man City sắp mất 49 triệu bảng

07/05/2014 06:36 GMT+7

(TNO) Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vẫn chưa định ngày để đưa ra án phạt cụ thể, tuy nhiên báo chí châu Âu mới đây đã đưa tin nhiều khả năng đội bóng Anh sắp đăng quang Premier League 2013-2014 Man City sẽ phải nộp phạt số tiền kỷ lục vì đã vi phạm luật công bằng tài chính (FFP).

(TNO) Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vẫn chưa định ngày để đưa ra án phạt cụ thể, tuy nhiên báo chí châu Âu mới đây đã đưa tin nhiều khả năng đội bóng Anh sắp đăng quang Premier League 2013-2014 Man City sẽ phải nộp phạt số tiền kỷ lục vì đã vi phạm luật công bằng tài chính (FFP).

>> Man City có nguy cơ không được dự Champions League
>> Man City lên kế hoạch 'bom tấn' cho Messi
>> Liverpool đã dâng chức vô địch cho Man City

 
Man City đối mặt với mức phạt cao nhất trong lịch sử bóng đá thế giới - Ảnh: Reuters

Theo tờ Daily Mail, Man City sẽ phải nộp khoản phạt lên tới 49 triệu bảng (trả dần trong 3 năm), mức phạt cao nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Ngoài Man City, PSG cũng sẽ phải nhận án kỷ luật tương tự từ UEFA. Đội bóng Pháp đã vi phạm luật công bằng tài chính châu Âu trong bản hợp đồng tài trợ trị giá 165 triệu bảng với Cơ quan du lịch Qatar.

Về phía Man City, hợp đồng tài trợ 40 triệu bảng/năm với hãng hàng không Etihad chính là lý do khiến UEFA ra án phạt.

Theo nguồn tin của tờ L’Equipe, án phạt mà UEFA soạn thảo dành cho các đội bóng vi phạm luật công bằng tài chính bao gồm bốn hình phạt. Thứ nhất, đội bóng phạm luật sẽ phải nộp phạt một khoản tiền có thể lên tới 60 triệu euro.

Thứ hai, những hoạt động chuyển nhượng của họ trong tương lai sẽ được giám sát chặt chẽ. Thứ ba, CLB sẽ phải cắt giảm quỹ lương của mình, và thứ tư, hình phạt được coi là nặng nhất là hạn chế đội hình tham dự Champions League.

L’Equipe đánh giá rằng hình phạt thứ tư sẽ gây ảnh hưởng lớn nhất tới Man City, bởi đội chủ sân Etihad sẽ bị giới hạn số lượng cầu thủ tham dự Champions League mùa tới chỉ với 21 cầu thủ (thay vì 25 như thường lệ).

Bên cạnh đó, trong 21 cầu thủ nói trên, Man City sẽ phải đăng ký ít nhất 8 cầu thủ được đào tạo tại Anh trong khoảng thời gian từ 18-21 tuổi. Khi áp dụng hình phạt hạn chế đội hình, Man City vẫn sẽ phải đăng ký 8 cầu thủ bản địa, đồng nghĩa với việc chỉ có 13 cầu thủ nước ngoài được tham dự Champions League.

Hiện tại, Man City sở hữu tới 17 cầu thủ nước ngoài trong đội một và rất có khả năng họ sẽ phải bán bớt 4 trong tổng số 17 người này để mua về các cầu thủ bản địa.

Man City và PSG sẽ có một tuần để kháng án trước khi UEFA ra quyết định cuối cùng. 

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.