Phát biểu của những người trong cuộc

02/04/2010 08:24 GMT+7

Arsene Wenger (HLV CLB Arsenal): “Chúng tôi đã chơi với một đội bóng cừ khôi, họ áp đảo trong giai đoạn đầu của trận đấu và chúng tôi khá may mắn vì họ có rất nhiều cơ hội. Tôi không phủ nhận sự vượt trội của họ trong phần lớn trận đấu.

Arsene Wenger

Arsene Wenger (HLV CLB Arsenal): “Chúng tôi đã chơi với một đội bóng cừ khôi, họ áp đảo trong giai đoạn đầu của trận đấu và chúng tôi khá may mắn vì họ có rất nhiều cơ hội. Tôi không phủ nhận sự vượt trội của họ trong phần lớn trận đấu.

Chúng tôi đã để thua những bàn vớ vẩn. Việc các cầu thủ để mất bóng quá dễ dàng thật không thể lý giải. Họ là một đội bóng ngoại hạng và chơi thứ bóng đá cống hiến, là bóng đá song đẫm chất nghệ thuật. Đó là một đêm bóng đá huyền diệu và cả hai đội đều cống hiến vì nó, một đêm bóng đá phi thường”.

Pep Guardiola (HLV CLB Barcelona): “Mùa trước chúng tôi đã giành được rất nhiều danh hiệu song chưa bao giờ chơi một trận Champions League trên sân khách hay như tối nay. Chúng tôi kiểm soát bóng và không cho phép họ chơi bóng. Đó là 45 phút (hiệp 1) xuất sắc nhất kể từ khi tôi trở thành HLV.


Pep Guardiola

Chúng tôi đưa ra một hình mẫu tốt về cách chơi bóng và tôi tự hào về đội bóng của mình. Chúng tôi là một đội bóng xuất sắc song không hoàn hảo và sẽ cố gắng làm tốt hơn mỗi ngày. Nếu vượt trội, chúng tôi đã thắng 5-2 song tỷ số là 2-2. Chúng tôi hay hơn họ ở những mặt nhất định song cần phải tập trung nhiều hơn”.

Seydou Keita (cầu thủ CLB Barcelona): “Chúng tôi có trận đấu rất hay, dưới những điều kiện bình thường chúng tôi đã có thể thắng 5-2. Chúng tôi còn một trận đấu lớn để giành chiến thắng ở sân nhà. Sẽ rất khó khăn khi thiếu hai cầu thủ quan trọng là Pique và Puyol song chúng tôi có bổn phận phải giành chiến thắng mà không có họ bởi đó là bóng đá”.

Theo Walcott (cầu thủ CLB Arsenal): “Đó là trận đấu trong mơ cho những người trung lập và những ai tham dự. Chúng tôi cúi đầu trong hiệp 1 song các CĐV đã giúp chúng tôi vượt qua nỗi thất vọng của việc bị dẫn trước 2 bàn và chúng tôi đã xốc lại tinh thần. 2-2 là một kết quả công bằng”...

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.