‘Phù thủy’ Halilhodzic dẫn dắt tuyển Nhật

13/03/2015 11:39 GMT+7

(TNO) Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) vừa thông báo quyết định bổ nhiệm HLV Vahid Halilhodzic dẫn dắt tuyển quốc gia thay thế cho nhà cầm quân Javier Aguirre, người trước đó bị sa thải do bị cáo buộc liên quan đến bán độ và đội tuyển dừng bước ở tứ kết Asian Cup vừa qua.

(TNO) Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) vừa thông báo quyết định bổ nhiệm HLV Vahid Halilhodzic dẫn dắt tuyển quốc gia thay thế cho nhà cầm quân Javier Aguirre, người trước đó bị sa thải do bị cáo buộc liên quan đến bán độ và đội tuyển dừng bước ở tứ kết Asian Cup vừa qua.

>> Nhật Bản sa thải HLV tuyển quốc gia để tránh ảnh hưởng bê bối bán độ
>> ĐKVĐ Nhật Bản bị truất ngôi Asian Cup
>> Asian Cup 2015: Nhật Bản tạm 'treo' án bán độ đối với HLV Aguirre

 
HLV Aguirre không thành công khi dẫn dắt Nhật Bản - Ảnh: AFP

Theo AFP, nhà cầm quân 62 tuổi người Bosnia được bổ nhiệm ngay sau một cuộc họp Ban chấp hành JFA, trong đó ông Halilhodzic sẽ nhận mức lương khoảng 2 triệu euro (khoảng 2,27 triệu USD) và thời hạn hợp đồng đến World Cup 2018. Nhà cầm quân này sẽ đến Nhật Bản vào ngày hôm nay 13.3 để chuẩn bị cho trận giao hữu của tuyển Nhật Bản tiếp Tunisia vào ngày 27.3 và gặp Uzbekistan 4 ngày sau đó.

Việc “kết duyên” giữa JFA với Halilhodzic nhận được sự quan tâm rất lớn bởi không chỉ Nhật Bản có nền bóng đá mạnh nhất châu Á, mà nhà cầm quân này vốn nổi tiếng với biệt danh “phù thủy” khi dẫn dắt tuyển Algeria lần đầu tiên đến vòng knock-out ở World Cup năm ngoái tại Brazil nhờ có phương pháp huấn luyện khoa học, chuyên nghiệp.

 
Thành công của Halihodzic khiến ông có biệt danh "phù thủy" - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, ngay sau thành công rực rỡ với quốc gia châu Phi này, Halilhodzic bất ngờ chia tay trong sự sửng sốt của người dân Algeria, trong đó đích thân Tổng thống nước này là Abdelaziz Bouteflika đã đến gặp cầu xin nhà cầm quân người Bosnia tiếp tục gắn bó với đội tuyển quốc gia. 

Trước đó, ngay sau khi Aguirre bị sa thải do bê bối bán độ và Nhật Bản thua UAE ở tứ kết Asian Cup 2015, JFA lập tức đưa vào tầm ngắm nhiều huấn luyện viên tên tuổi gồm cựu danh thủ Đan Mạch Michael Laudrup (người vừa chia tay Swansea City) và HLV người Ý Luciano Spalletti (vừa giúp Zenit St. Petersburg đăng quang bóng đá Nga 2 năm liên tiếp). Bên cạnh đó, còn có những ứng viên khác như cựu HLV tuyển Anh Glenn Hoddle và nhà cầm quân Felix Magath.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.