Phương án B bất thành

05/03/2010 09:10 GMT+7

Tuyển Ý đã đánh dấu cột mốc trận đấu thứ 700 bằng kết quả hòa không bàn thắng trước Cameroon. Xưa nay, Cameroon không hề là đối thủ dễ bị bắt nạt, vả lại tuyển Ý của HLV Marcelo Lippi cũng không có được lực lượng mạnh nhất.

Pirlo (10) không thể giúp tuyển Ý có thế trận vượt trội so với Cameroon - Ảnh: Reuters

Tuyển Ý đã đánh dấu cột mốc trận đấu thứ 700 bằng kết quả hòa không bàn thắng trước Cameroon. Xưa nay, Cameroon không hề là đối thủ dễ bị bắt nạt, vả lại tuyển Ý của HLV Marcelo Lippi cũng không có được lực lượng mạnh nhất.

Vì vậy, một kết quả hòa có thể tạm chấp nhận được. Song, qua trận đấu trên, có thể thấy việc sử dụng phương án B của HLV Lippi dành cho đoàn quân áo thiên thanh vẫn chưa thật sự vận hành hiệu quả.

Trong trận này, thay vì chọn lối chơi phòng ngự phản công như trước đây, HLV Lippi cho trình làng lối chơi thiên về tấn công bằng sơ đồ 3-4-3. Hai tân binh là Bonucci và Cossu được HLV Lippi xếp đá chính ngay từ đầu.

Tưởng như việc thi đấu với đội hình và con người mới sẽ giúp lối chơi của tuyển Ý có những nét đột phá. Tuy nhiên, đây lại là một thất bại của HLV Lippi. Trong suốt trận đấu, tuyển Ý không tạo được một thế trận lấn lướt cũng như những tình huống bắn phá khung thành đối phương. Thậm chí, thời gian kiểm soát bóng của Ý còn kém hơn so với đại diện đến từ châu Phi (44% so với 56%). Tình huống tấn công đáng chú ý nhất của nhà vô địch World Cup 2006 có lẽ thuộc về bàn thắng không được công nhận của Chiellini và pha dứt điểm bị thủ môn bên phía Cameroon cản phá của tiền đạo Di Natale.

Sớm nhận thấy hệ thống chiến thuật mới không mang lại hiệu quả, HLV Lippi buộc phải quay lại với sơ đồ 4-3-3 trong hiệp 2. Dù vậy, những sự thay đổi đến từ Gattuso, Marchisio, hay Montolivo, rồi ngay cả tiền đạo Quagliarella, tất cả đều không thể giúp tuyển Ý xuyên thủng được khung thành Cameroon.

Tuy thất bại trong việc tìm chiến thắng trước Cameroon, song HLV Lippi không phàn nàn nhiều về màn trình diễn của đội tuyển. Ngược lại, ông đã giành những lời khen cho các tân binh, đặc biệt với hậu vệ Bonucci.

P.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.