Platini bị gạt ra khỏi cuộc đua vào ghế chủ tịch FIFA

12/11/2015 20:58 GMT+7

(TNO) Chủ tịch UEFA Michel Platini đã không có tên trong danh sách 5 ứng cử viên chính thức mà FIFA vừa công bố để chuẩn bị cho cuộc bầu cử vị trí chủ tịch tổ chức này vào tháng 2.2016.

(TNO) Chủ tịch UEFA Michel Platini đã không có tên trong danh sách 5 ứng cử viên chính thức mà FIFA vừa công bố để chuẩn bị cho cuộc bầu cử vị trí chủ tịch tổ chức này vào tháng 2.2016.

Ông Platini bị FIFA loại khỏi cuộc đua vào vị trí chủ tịch tổ chức này - Ảnh: AFP
FIFA vừa công bố danh sách 5 ứng viên chính thức cho cuộc bầu cử vị trí chủ tịch của tổ chức này. Theo đó, Hoàng tử Ali Al Hussein, Hoàng thân Salman Bin Ebrahim Al Khalifa cùng các ông Jerome Champagne, Gianni Infantino và Tokyo Sexwale đều đã được xác định có đủ điều kiện tranh cử.
Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Liberia Musa Bility đã không vượt qua được vòng thẩm tra tư cách. Với Chủ tịch UEFA Platini, do quyết định đình chỉ chức vụ 90 ngày vẫn còn hiệu lực nên ông cũng không thể trở thành một ứng viên cho cuộc bầu cử vào vị trí quyền lực nhất làng bóng đá thế giới.
Ông Platini bị đình chỉ chức vụ cùng với Chủ tịch FIFA đương nhiệm Sepp Blatter khi cả hai có liên quan đến vụ chuyển và nhận tiền mờ ám vào năm 2011. 
Hiện ông Platini vẫn chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào đối với quyết định nói trên của FIFA.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.