Platini đã nhận tiền để ủng hộ Blatter

16/10/2015 06:33 GMT+7

Theo tờ The Guardian (Anh), những bằng chứng mới đã xác thực Chủ tịch UEFA Michel Platini chủ động đề nghị nhận tiền (1,35 triệu bảng Anh), đổi lại việc ủng hộ ông Sepp Blatter thắng cử chức Chủ tịch FIFA hồi tháng 3.2011.

Theo tờ The Guardian (Anh), những bằng chứng mới đã xác thực Chủ tịch UEFA Michel Platini chủ động đề nghị nhận tiền (1,35 triệu bảng Anh), đổi lại việc ủng hộ ông Sepp Blatter thắng cử chức Chủ tịch FIFA hồi tháng 3.2011.

Những giao kèo mờ ám giữa Platini (phải) và Blatter đang dần sáng tỏ - Ảnh: Reuters
Những giao kèo mờ ám giữa Platini (phải) và Blatter đang dần sáng tỏ - Ảnh: Reuters
Diễn biến mới này khiến ông Platini giờ rất khó thoát tội nhận hối lộ như cáo buộc của cơ quan điều tra Thụy Sĩ. Theo đó, ngoài các bằng chứng mới, những tình tiết bên trong cuộc giao kèo trên cũng được tiết lộ từ chính người từng giữ chức Chủ tịch UEFA mà ông Platini đã lật đổ trong cuộc bầu cử năm 2007 là Lennart Johansson.
Ông Johansson cho biết cả ông Blatter và Platini đều ém nhẹm món tiền chi trả bí mật này với Ban Chấp hành FIFA lẫn UEFA. Trả lời trang insideworldfootball, ông Johansson khẳng định: “Không có gì là nghi ngờ hết. Chính xác là vậy (Platini nhận tiền để ủng hộ Blatter - NV). Chỉ cần nhìn vào khoảng thời gian chi trả tiền là biết ngay lý do. Chưa kể, nếu số tiền đó minh bạch thì tại sao ông ta (Platini) không thông báo với Ban Chấp hành UEFA?”.
Được biết, thông tin mới này cũng trùng khớp với nhiều bằng chứng vừa được công bố là ông Platini đã làm việc cho FIFA chỉ bằng thỏa thuận miệng với ông Blatter, chứ không có hợp đồng chứng thực. Các chứng từ ghi nhận số tiền trên là tiền công mà FIFA trả cho ông Platini trong giai đoạn 1998 - 2002 cũng không hề tồn tại.
Ở cuộc họp khẩn Ban Chấp hành UEFA giữa tuần này, nhiều thành viên liên đoàn đã không còn ủng hộ ông Platini ra tranh cử chức Chủ tịch FIFA vào sang năm nữa, vì họ đã nắm được thông tin rõ ràng món tiền mà ông Platini nhận từ ông Blatter là tiền bất chính. Cùng diễn biến này, hoàng thân Ali Bin Al Hussein của Jordan cũng lên tiếng: “Đã quá rõ mọi động cơ. Vậy thì, trì hoãn cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA để làm gì? FIFA cần sớm có một chủ tịch mới để giải quyết cuộc khủng hoảng quá trầm trọng hiện nay”.
Ở diễn biến khác, cháu trai của ông Blatter là Philippe Blatter cũng vừa bị cơ quan điều tra Ý mở cuộc điều tra do nghi ngờ có gian lận trong việc bán bản quyền truyền hình giải Serie A mùa trước cho các đối tác thông qua một cuộc đấu giá. Hiện các công tố viên Ý đang chờ một lệnh khám xét nhà, Công ty Infront Sports do ông Philippe Blatter làm chủ, cũng như trụ sở kênh truyền hình RTI Italian TV thuộc Tập đoàn Mediaset của cựu Thủ tướng Ý, Silvio Berlusconi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.