Portsmouth chưa hết nguy

22/01/2010 09:14 GMT+7

Vừa qua, Premier League đã từ chối rút lại lệnh cấm cho đến khi Portsmouth cung cấp các hồ sơ pháp lý xác nhận họ đã trả cho Udinese món nợ tồn đọng từ việc mua cầu thủ Sulley Muntari (ảnh) vào năm 2007 hoặc thỏa thuận lại thời hạn trả nợ với CLB ở Serie A.

Ảnh: AFP

Vừa qua, Premier League đã từ chối rút lại lệnh cấm cho đến khi Portsmouth cung cấp các hồ sơ pháp lý xác nhận họ đã trả cho Udinese món nợ tồn đọng từ việc mua cầu thủ Sulley Muntari (ảnh) vào năm 2007 hoặc thỏa thuận lại thời hạn trả nợ với CLB ở Serie A.

Trước đó, Premier League đã dùng khoản tiền 5 triệu bảng chia từ bản quyền truyền hình để trả nợ trực tiếp cho các CLB trong nước. Vì thế, họ sẽ rút lệnh cấm nếu Portsmouth giải quyết thành công vướng mắc với Udinese. Tuy nhiên, hiện tại Portsmouth vẫn đang phải đối mặt với một tương lai u ám sau khi tòa án tối cao Anh bác đơn đề nghị ngăn chặn tiến trình đưa ra phân xử vụ kiện của Cục thuế vụ và hải quan hoàng gia Anh (HMRC) chống lại CLB này. Trước đó, cơ quan thuế ở Anh đã đệ đơn lên tòa tối cao yêu cầu kê biên và phát mãi Portsmouth vì CLB này nợ thuế. Vụ việc sẽ được đem ra phân xử vào ngày 10.2 tới.

S.D (Theo Guardian)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.