Prandelli: “Ý sẽ tiếp tục chơi tấn công”

11/10/2010 09:14 GMT+7

Sau hai chiến thắng ở bảng C, vòng loại Euro 2012, tuyển Ý đã bị Bắc Ireland cầm hòa ở loạt trận hồi cuối tuần trước. Vào rạng sáng thứ Tư tới, thầy trò HLV Cesare Prandelli sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Serbia. Đội bóng vùng Balkan được xem là đối thủ chính của tuyển Ý trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết giải vô địch châu Âu.

Tuyển Ý dưới thời Prandelli chưa hoạt động trơn tru - Ảnh: AFP

Sau hai chiến thắng ở bảng C, vòng loại Euro 2012, tuyển Ý đã bị Bắc Ireland cầm hòa ở loạt trận hồi cuối tuần trước. Vào rạng sáng thứ Tư tới, thầy trò HLV Cesare Prandelli sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Serbia. Đội bóng vùng Balkan được xem là đối thủ chính của tuyển Ý trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết giải vô địch châu Âu.

“Tôi mong rằng đội bóng của tôi sẽ chơi tấn công nhiều hơn nữa”, HLV Prandelli phát biểu trên Gazzetta dello Sport, “Tôi không cho rằng tấn công nhiều là đi ngược lại với truyền thống của bóng đá Ý. Khi mặc chiếc áo màu thiên thanh, tất cả các cầu thủ đều có nhiệm vụ mang lại niềm vui cho các CĐV. Tôi tin rằng bản năng săn bàn sớm muộn gì cũng trở lại với các cầu thủ của tôi”.

Nhiều khả năng trong cuộc đối đầu với Serbia, HLV Prandelli sẽ có vài sự thay đổi trên hàng công. Theo Gazzetta dello Sport, trong các buổi tập gần đây của tuyển Ý, Giampaolo Pazzini và Giuseppe Rossi là những người được bố trí đá trên hàng công của đội hình chính. Có thể hai chân sút này sẽ thay cho Marco Borriello và Simone Pepe. Trong buổi tập hôm thứ Bảy vừa qua, Pazzini ghi được 5 bàn trong khi Rossi 4 lần lập công.

Việc tuyển Ý bị Bắc Ireland cầm hòa đã khiến cho HLV Prandelli bị khá nhiều chỉ trích bởi báo giới. Tuy nhiên, nhà cầm quân 53 tuổi tỏ ra khá bình thản. “Mỗi khi đội tuyển thi đấu xong, tôi thường xem báo chí nhận xét như thế nào. Nếu bị chỉ trích, tôi sẽ không đọc báo nữa mà chuyển sang đọc sách”.

L.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.