Premier League 2017-2018: 290 ngoại binh tới từ 56 quốc gia

08/02/2018 19:05 GMT+7

Bóng đá thế giới đã thay đổi rất nhiều trong hơn 2 thập kỉ qua. Và Premier League, giải đấu được coi là hấp dẫn nhất hành tinh, chính là hình mẫu tiêu biểu của sự đổi thay ấy.

Còn nhớ, ở mùa giải đầu tiên của kỉ nguyên Premier League (1992-1993), số cầu thủ không mang quốc tịch vương quốc Anh và Ireland chỉ là 13 người. Và 13 cầu thủ ngoại quốc ấy, đến từ 10 quốc gia khác nhau.
Nhưng chỉ duy nhất 1 cầu thủ trong số này không thuộc bất kì quốc gia châu Âu nào, là thủ môn người Canada – Craig Forrest, từng bắt hơn 300 trận cho CLB Ipswich Town. 12 ngoại binh còn lại thì có 2 là người Thụy Điển, 2 đến từ Hà Lan, 2 mang quốc tịch Đan Mạch, 1 CH Séc, 1 Pháp, 1 Nga, 1 Ba Lan, 1 Na Uy và 1 người Israel.
Còn hiện tại, trong mùa giải Premier League thứ 26, số cầu thủ ngoại quốc (không mang quốc tịch vương quốc Anh) đã lên tới 290 người, chiếm khoảng 60% tổng số cầu thủ thuộc biên chế đội 1 của 20 CLB Premier Laegue.
290 người này, bao gồm tân binh người Gabon mới gia nhập Arsenal Pierre Aubameyang ở ngày cuối của kì chuyển nhượng tháng 1, đến từ 56 quốc gia khác nhau.
Ngoại binh người Tây Ban Nha chiếm số lượng đông đảo nhất, với 31 cầu thủ, góp mặt ở 15/20 CLB ngoại hạng Anh. Sự khác biệt giữa số lượng cầu thủ quốc tịch Tây Ban Nha ở Premier League 2017-2018 so với mùa giải đầu tiên 1992-1993 (không có ai) là quá rõ ràng.
David Silva là một trong những cầu thủ Tây Ban Nha thi đấu nổi bật ở Premier League Reuters
Dĩ nhiên, những ngoại binh chất lượng cao đã và đang giúp Premier League thay da đổi thịt. Nhìn vào danh sách 17 chân sút đã ghi từ 8 bàn thắng trở lên ở Premier League mùa này, chúng ta có thể thấy ngay là có tới 12 cầu thủ ngoại quốc.
Danh sách kiến tạo thành bàn của Premier League 2017-2018 còn cho thấy sự áp đảo mạnh mẽ hơn nhiều từ các cầu thủ không thuộc vương quốc Anh. Top 5 chân chuyền hay nhất mùa này, đều là ngoại binh, với 1 cầu thủ gốc Bỉ (Kevin De Bruyne – 11 đường kiến tạo), 1 người Đức (Leroy Sane – 10), 1 người Pháp (Paul Pogba – 9), 1 người Tây Ban Nha (David Silva – 8) và 1 người Armenia (Henrikh Mkhitaryan – 8).
Trong số 30 cầu thủmới được các CLB Premier League mua về trong kì chuyển nhượng tháng 1/2018, có tới 23 người là ngoại binh, tức chiếm tới 77%. Các thương vụ đáng chú ý nhất, như Arsenal mua Aubameyang, Liverpool mua Van Dijk, Man City mua Laporte, Manchester United mua Sanchez, đều có 1 điểm chung: chi đậm mua cầu thủ ngoại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.