Premier League còng lưng trả lãi

03/04/2010 11:04 GMT+7

20 CLB ở Premier League phải trả số tiền lãi tổng cộng lên đến 150 triệu bảng trong năm tài chính vừa qua. Đó là cái giá phải trả cho số nợ khổng lồ 1,9 tỷ bảng của các CLB ở giải đấu hàng đầu nước Anh, theo tiết lộ của tờ The Times vào ngày hôm qua.

CĐV M.U phản đối ban lãnh đạo đội nhà

20 CLB ở Premier League phải trả số tiền lãi tổng cộng lên đến 150 triệu bảng trong năm tài chính vừa qua. Đó là cái giá phải trả cho số nợ khổng lồ 1,9 tỷ bảng của các CLB ở giải đấu hàng đầu nước Anh, theo tiết lộ của tờ The Times vào ngày hôm qua.

Đứng đầu và vượt trội trong số đó không ai khác ngoài đội bóng đương kim vô địch M.U. “Quỷ đỏ” phải trả 41,9 triệu bảng tiền lãi với số nợ tăng lên đến 716,5 triệu bảng. Arsenal, Liverpool, Manchester City và Portsmouth cũng phải trả những món lãi khổng lồ. Man City phải trả 14,5 triệu bảng tiền lãi, con số này cộng với 82,6 triệu bảng tiền lương chiếm đến gần 95% tổng doanh thu của CLB.

Theo điều tra của tờ The Times, số nợ của các CLB ở Premier League đã giảm từ 3,1 tỷ bảng xuống còn 1,92 tỷ bảng. Điều này phần lớn nhờ vào việc các ông chủ hào phóng như Roman Abramovich của Chelsea và Sheikh Mansour của Man City tự mình xóa nợ cho CLB, dù rằng Arsenal và Liverpool cũng trả được hơn 100 triệu bảng mỗi CLB kể từ hè năm 2008.

Nhìn chung, ngoài Portsmouth lâm vào cảnh khốn đốn, còn lại các CLB khác đều phản ứng khá tích cực với những khó khăn về tài chính. Arsenal và Liverpool đều cố gắng giảm nợ trong khi West Ham đang muốn cắt giảm bảng lương để tránh đi vào vết xe đổ của Portsmouth. Phí tổn lớn nhất mà 20 đội bóng phải trả vẫn là tiền lương, số này chiếm đến hơn 1 tỷ bảng. Tiền lương của một số đội bóng lớn hơn khá nhiều so với mức khuyến nghị của UEFA là 70% doanh thu của CLB.

S.D
(Theo The Times)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.