Premier League cứu trợ các giải hạng dưới

06/08/2010 11:12 GMT+7

Premier League đã đồng ý viện trợ tài chính cho các CLB hạng dưới (thuộc các giải Championship, League 1 và League 2) bằng gói viện trợ trị giá 372 triệu bảng trong 3 năm (tức 124 triệu bảng/năm), theo thông báo của giám đốc giải Premier League, ông Richard Scudamore.

Premier League đã đồng ý viện trợ tài chính cho các CLB hạng dưới (thuộc các giải Championship, League 1 và League 2) bằng gói viện trợ trị giá 372 triệu bảng trong 3 năm (tức 124 triệu bảng/năm), theo thông báo của giám đốc giải Premier League, ông Richard Scudamore.

Mỗi CLB đang chơi ở Championship sẽ nhận 2,2 triệu bảng viện trợ từ gói viện trợ này. Trong khi đó mỗi CLB ở League 1 sẽ nhận 335.000 bảng và mỗi CLB ở League 2 nhận 225.000 bảng. Ngoài ra, trong gói viện trợ này còn có khoản dành riêng cho các CLB vừa rớt hạng từ Premier League xuống Championship, được gọi là “tiền hỗ trợ rớt hạng”. Theo đó mỗi CLB rớt hạng sẽ được nhận 48 triệu bảng giải ngân dần trong 4 năm, thay vì 32 triệu bảng trong 2 năm như trước đây.

“Khoản viện trợ sẽ giúp các đội bóng hạng dưới dễ dàng hoạch định tương lai hơn. Các CLB ở Premier League cũng nhận thấy rằng việc giúp cho giải Championship có được tiềm lực mạnh hơn sẽ mang lại lợi ích cho cả đôi bên”, ông Scudamore phát biểu.

N.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.