Premier League lại dậy sóng khi chi tiết các bản hợp đồng chuyển nhượng bị tiết lộ

12/05/2018 08:50 GMT+7

Một cuốn sách với tựa đề 'Vén màn những bản hợp đồng bẩn thỉu phía sau các trận đấu đẹp mắt' vừa được xuất bản đã tiết lộ mức thu nhập khủng khiếp của các ngôi sao ở Premier League.

Vào hôm qua, Daily Mail đã xuất bản cuốn sách "Vén màn những bản hợp đồng bẩn thỉu phía sau các trận đấu đẹp mắt", trong đó tiết lộ chi tiết các bản hợp đồng mà những đại gia của Premier League như Manchester United (M.U), Arsenal, Liverpool hay Chelsea đã thực hiện trong mùa giải vừa qua.
Những thông tin này theo Daily Mail là có thể khiến ngay cả Sir Alex Ferguson bị sốc nếu ông còn làm việc. Theo đó, để có được Alexis Sanchez trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, M.U đã phải chấp nhận trả cho tiền đạo người Chile 20,35 triệu bảng mỗi năm tiền lương và tiền bản quyền hình ảnh. Tính trung bình, mỗi trận ra sân, cựu cầu thủ Arsenal sẽ nhận 75.000 bảng. 
Ngoài ra, Sanchez còn nhận thêm 2 triệu bảng nếu có tổng cộng 40 bàn thắng và đường chuyền kiến tạo. M.U cũng phải thưởng cho anh này 1 triệu bảng nếu vô địch Champions League, 500.000 bảng nếu như vô địch Premier League. Tổng số tiền mà chân sút 29 tuổi có thể nhận trong một mùa bóng lên đến 25 triệu bảng.
Sau khi để Sanchez ra đi, Arsenal đã mang về tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang để thay thế. Để có được sự phục vụ của tiền đạo người Gabon, đội chủ sân Emirates cũng phải bỏ ra số tiền kỉ lục của đội là 56 triệu bảng để mua anh từ Dortmund. Không chỉ vậy, lương và thưởng của chân sút này cũng thuộc loại rất cao.
Aubameyang vẫn được trả 2,26 triệu bảng dù Arsenal không được dự Champions League Reuters
Aubameyang nhận mức lương 18,2 triệu bảng, tức 198.000 bảng/tuần. Ngoài ra, tiền đạo 28 tuổi còn nhận 15,5 triệu bảng cho lòng trung thành. Số tiền này được chia làm 4 đợt và đợt cuối sẽ được nhận trước khi hợp đồng của anh hết hạn vào năm 2021. Bên cạnh đó, anh cũng sẽ có 300.000 bảng nếu có tổng cộng 25 bàn thắng và đường chuyền thành bàn. Mỗi trận đá chính mà Arsenal thắng, Aubameyang cũng bỏ túi 50.000 bảng. Từ khi đến Arsenal đến nay, tiền đạo này đã có 250.000 bảng nhờ đá chính trong trận đấu đội nhà giành chiến thắng.
Tuy nhiên, điều khoản đáng chú ý nhất trong bản hợp đồng của Aubameyang là điều khoản liên quan đến Champions League. Theo đó, cho dù Arsenal không giành được quyền dự giải đấu cao nhất châu Âu thì đội bóng này vẫn phải trả cho tiền đạo người Gabon 2,26 triệu bảng. 
Với Liverpool, việc ký hợp đồng với trung vệ Virgil van Dijk khiến đội bóng này phải đưa ra những điều khoản cộng thêm. Theo đó, trung vệ này sẽ được nhận thêm 250.000 bảng nếu giúp đội bóng thành phố cảng có 15 trận giữ sạch lưới. Số tiền này sẽ tăng lên thành 375.000 bảng nếu số trận giữ sạch lưới là 18, 500.000 bảng nếu số trận sạch lưới là 20 và 750.000 bảng nếu có 22 trận sạch lưới.
Salah được nhận 2,5 triệu bảng nhờ có hơn 35 bàn thắng và đường chuyền thành bàn Reuters
Phong độ xuất sắc của Mohamed Salah ở mùa này cũng khiến Liverpool phải chi thêm 2,5 triệu bảng. Bởi ngoài mức lương 123.000 bảng/tuần, tiền đạo người Ai Cập còn được thưởng 2,5 triệu bảng nếu có tổng cộng 35 bàn thắng và đường chuyền thành bàn.
Chelsea cũng bị tiết lộ bản hợp đồng với Alvaro Morata. Theo đó, tiền đạo người Tây Ban Nha được nhận mức lương khủng lên đến 191.000 bảng/tuần. Ngoài ra, anh còn có 820.000 nếu đá chính trong 1/2 số trận của "The Blues". Đội chủ sân Stamford Bridge còn phải chi cho người đại diện của Morata 5,3 triệu bảng bên cạnh số tiền 57,2 triệu bảng trả cho Real Madrid.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.